12:06, 11/06/2020

Luật thay 5 cầu thủ, không phải ai cũng ủng hộ

Khi mà hàng loạt giải đấu được tiếp tục trở lại sau thời gian tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, để giảm tải cho cầu thủ khi họ phải đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc, cũng như khả năng chấn thương là khá cao, FIFA đã thông qua quy định cho phép tăng số cầu thủ được thay thế từ 3 người lên 5 người. Nhưng thực tế cho thấy không phải ai cũng mặn mà với quy định này.

Khi mà hàng loạt giải đấu được tiếp tục trở lại sau thời gian tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, để giảm tải cho cầu thủ khi họ phải đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc, cũng như khả năng chấn thương là khá cao, FIFA đã thông qua quy định cho phép tăng số cầu thủ được thay thế từ 3 người lên 5 người. Nhưng thực tế cho thấy không phải ai cũng mặn mà với quy định này.

 

Bundesliga là giải đấu đầu tiên sử dụng 5 lượt thay người trong 1 trận đấu.
Bundesliga là giải đấu đầu tiên sử dụng quy định 5 lượt thay người trong 1 trận đấu của FIFA.


1. Sẽ có nguy cơ tạo ra thời gian chết nhiều hơn. Theo quy định mới của FIFA, mỗi đội bóng sẽ có 5 lượt thay người trong 90 phút thi đấu chia làm 3 lần, thay vì 3 lượt thay người như trước đây, nếu có hiệp phụ thì được thêm 1 lượt thay người nữa. Đây là quy định của FIFA nhằm giảm tải cho các cầu thủ khi họ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc lên tới 2,3 ngày\trận trong phần còn lại của mùa giải, cũng như khả năng chấn thương tăng cao khi thi đấu trở lại sau một thời gian nghỉ khá dài. Nhưng quy định này lại có khả năng tạo ra thời gian chết khá nhiều, tạo ra cơ hội để các câu lạc bộ có thể lợi dụng “câu giờ” trong những trận đấu quan trọng, bằng cách sử dụng những lượt thay người này vào thời điểm cuối trận đấu. Rõ ràng là những đội bóng bị “câu giờ” như vậy sẽ không thể ưa nổi việc số lượng lượt thay người được tăng lên.


2. Các huấn luyện viên phải điều chỉnh chiến thuật khá nhiều để phù hợp với quy định này. Rõ ràng là việc có thể thay đổi cả một nửa đội hình trên sân sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sơ đồ chiến thuật, bộ khung nhân sự cũng như phương án tấn công - phòng ngự của các câu lạc bộ. Các huấn luyện viên cũng phải có những điều chỉnh phù hợp với quy định mới này. Nhưng vấn đề là, quy định này chỉ tồn tại đến 31-12-2020, chứ không phải là một quy định lâu dài. Phải lao tâm khổ trí, bố trí những sơ đồ chiến thuật phù hợp cũng như đối phó với 5 lượt thay người này, lại chỉ là sự tạm thời, chắc chắn là điều mà không phải huấn luyện viên nào cũng cảm thấy thích thú.


3. Các câu lạc bộ lớn sẽ được lợi hơn hẳn với 5 quyền thay người. Không khó để thấy, muốn tận dụng tốt 5 quyền thay người này, bản thân câu lạc bộ sẽ phải có đủ số lượng nhân sự để thay đổi cái đã. Khi mà có 5 lượt thay đổi trong 90 phút, thêm 1 lượt nếu hiệp phụ xảy ra, số lượng cầu thủ dự bị được nâng lên 9 người, nhưng câu lạc bộ có chiều sâu đội hình tốt, có nhiều sự thay đổi với chất lượng tương xứng sẽ hưởng lợi khá lớn đối với quy định này. Nhưng hiển nhiên, những câu lạc bộ như vậy phải là những ông lớn, những gã nhà giàu của giải đấu, chứ những câu lạc bộ tầm trung trở xuống thì lấy đâu ra đủ nhân sự để thay đổi mà vẫn đảm bảo chất lượng tương đương. Do đó, có thể nói là khoảng cách giàu - nghèo sẽ càng thêm giãn cách đối với quy định tăng lên 5 lượt thay người này của FIFA. Hiển nhiên là bất cứ quy định nào cũng sẽ có mặt lợi cũng như mặt hại của nó, để đảm bảo sức khỏe cho cầu thủ, đây vẫn là một phương án tốt, hạn chế các cầu thủ gặp phải những chấn thương đáng tiếc.

Cao Duy