08:06, 06/06/2020

Liệu Timo Werner có thể thành công tại Ngoại hạng Anh?

Thông tin câu lạc bộ Chelsea sẽ tung ra quả bom tấn đầu tiên của Ngoại hạng Anh trong thời kỳ hậu Covid-19, bằng việc phá vỡ hợp đồng của Timo Werner với RB Leipzig thuộc Bundesliga, khiến cho người hâm mộ vui mừng. Nhưng thương vụ này vẫn tiềm ẩn sự mạo hiểm về khả năng cầu thủ này có thể hòa nhập với bóng đá Anh hay không.

Thông tin câu lạc bộ Chelsea sẽ tung ra quả bom tấn đầu tiên của Ngoại hạng Anh trong thời kỳ hậu Covid-19, bằng việc phá vỡ hợp đồng của Timo Werner với RB Leipzig thuộc Bundesliga, khiến cho người hâm mộ vui mừng. Nhưng thương vụ này vẫn tiềm ẩn sự mạo hiểm về khả năng cầu thủ này có thể hòa nhập với bóng đá Anh hay không.

 

Câu lạc bộ Chelsea được cho là chấp nhận bỏ ra 60 triệu euro để giải phóng hợp đồng giữa Timo Werner và RB Leipzig.
Câu lạc bộ Chelsea được cho là chấp nhận bỏ ra 60 triệu euro để giải phóng hợp đồng giữa Timo Werner và RB Leipzig.


Được RB Leipzig mua về từ VfB Stuttgart vào năm 2016, với giá trị chuyển nhượng khoảng 10 triệu euro, Timo Werner đã nhanh chóng tỏa sáng và trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu của Bundesliga (giải vô địch bóng đá quốc gia Đức), là niềm hy vọng trên hàng công của đội tuyển quốc gia Đức. Trong 3 mùa giải từ 2016 đến 2019, Timo Werner đều đặn ghi xếp xỉ 20 bàn trên các mặt trận cho RB Leipzig, và đặc biệt bùng nổ ở mùa giải 2019-2020 với 31 bàn trên các mặt trận cho đến thời điểm hiện tại. Là một tiền đạo có phong cách hiện đại, giỏi chớp thời cơ với kỹ thuật dứt điểm đa dạng, lại chỉ mới 24 tuổi, rõ ràng Timo Werner xứng đáng được các câu lạc bộ lớn để mắt đến.


Khoảng thời gian trước rất nhiều người cho rằng Timo Werner sẽ bén duyên với huấn luyện viên Jurgen Klopp, khi Liverpool thể hiện mong muốn đưa cầu thủ này về với sân Anfield, và rất nhiều dấu hiệu cho thấy hai bên đã đến rất gần với nhau. Do đó thông tin Chelsea có khả năng rất lớn sẽ xen ngang “hốt tay trên” Timo Werner cũng là điều khiến cho người ta bất ngờ. Và ngọn nguồn cũng từ RB Leipzig muốn Liverpool phải chi ra đúng số tiền phá vỡ hợp đồng của cầu thủ này là 60 triệu euro, khiến cho câu lạc bộ này lưỡng lự. Đây cũng không phải là số tiền lớn so với những bản hợp đồng bom tấn tại Ngoại hạng Anh, nhưng trong hoàn cảnh kinh tế không mấy tốt trong đại dịch Covid-19 thì lại một vấn đề khó. Hạn chót của điều khoản giải phóng hợp đồng của Werner là trước ngày 15-6, và đây sẽ là cơ hội của Chelsea nếu muốn có được cầu thủ này.


Xét về mặt tài chính, dù là bị đại dịch Covid-19 ảnh hưởng, nhưng với án phạt không tham gia 2 kỳ chuyển nhượng trước đó, chi ra số tiền 60 triệu euro cho Timo Werner cũng không phải là quá tầm tay của câu lạc bộ Chelsea. Đồng thời Timo Werner lại là một tài năng trẻ, phù hợp với phong cách thích cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Frank Lampard. Với một hàng công đang khá mỏng của Chelsea, rõ ràng đây là một thương vụ đáng để đầu tư. Nếu cầu thủ này có thể tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh, rõ ràng đây sẽ là thương vụ kiếm lời không ít của câu lạc bộ này.


Vấn đề duy nhất khiến cho những người hâm mộ câu lạc bộ Chelsea lo ngại, đó chính là khả năng hòa nhập với Ngoại hạng Anh của Timo Werner. Trước Timo Werner, đã có không ít cầu thủ người Đức, hoặc đến từ Bundesliga tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh như: Michael Ballack, Mesut Ozil, Lukas Podolski, Leroy Sane, Kevin De Bruyne, Pierre - Emerick Aubameyang, Roberto Firmino, Son Heung-min… Nhưng cũng có không ít cái tên không thể thi đấu thành công tại giải đấu này như: Jerome Boateng, Marko Marin, Andre Schuerrle, Thomas Eisfeld… Đặc biệt hơn khi trước Timo Werner, trường hợp gần nhất của một cầu thủ người Đức tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh ở vị trí tiền đạo cắm cũng chỉ có Jurgen Klinsmann thi đấu cho câu lạc bộ Tottenham. Do đó, khả năng thích ứng của Timo Werner với Ngoại hạng Anh vẫn là một dấu hỏi, vẫn là một sự phiêu lưu nhất định đối với những câu lạc bộ thuộc Ngoại hạng Anh muốn đầu tư vào cầu thủ này.


Nói gì thì nói, Timo Werner vẫn là thương vụ đáng để Chelsea đầu tư, bởi nếu như cầu thủ này ký lại điều khoản giải phóng hợp đồng và tiếp tục tỏa sáng cùng RB Leipzig, số tiền để có được Timo Werner chắc chắn sẽ không còn là 60 triệu euro nữa mà rất có thể sẽ lớn hơn nhiều. Ở độ tuổi 24, nếu Timo Werner có thể tỏa sáng tại Chelsea, có thể nói số tiền 60 triệu euro sẽ xứng đáng tới từng xu một.

Cao Duy