10:12, 04/12/2019

Bóng đá nam SEA Games 30: Quyết đấu ở bảng B

Cuộc chiến giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 tại bảng B xoay quanh 3 cái tên U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Indonesia đang trở nên cực kỳ hấp dẫn ở lượt trận cuối cùng vòng bảng diễn ra vào ngày 5-12. U22 Việt Nam đang có lợi thế nhất định trong cuộc quyết đấu với U22 Thái Lan, trong khi U22 Indonesia lại dễ thở nhất.

Cuộc chiến giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 tại bảng B xoay quanh 3 cái tên U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Indonesia đang trở nên cực kỳ hấp dẫn ở lượt trận cuối cùng vòng bảng diễn ra vào ngày 5-12. U22 Việt Nam đang có lợi thế nhất định trong cuộc quyết đấu với U22 Thái Lan, trong khi U22 Indonesia lại dễ thở nhất.


Cả 3 trận đấu cuối vòng bảng giữa U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan; U22 Indonesia gặp U22 Lào và U22 Brunei gặp U22 Singapore đều diễn ra lúc 15 giờ và chỉ có 2 đội bóng được đi tiếp sau khi các trận kết thúc. Với cặp đấu giữa U22 Brunei gặp U22 Singapore, đây chỉ là trận đấu mang tính thủ tục của 2 đội bóng được xác định sớm rời giải. Còn lại 2 cặp đấu xoay quanh 3 cái tên U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ bước vào cuộc chiến giành vé bán kết khi sau lượt trận thứ 4 đã xuất hiện những biến số khiến cho bảng đấu này trở nên kịch tính. Toàn thắng 4 trận, U22 Việt Nam dù xây chắc ngôi đầu với số điểm 12, hiệu số +13 song lại chưa thể nắm chắc chiếc vé đi tiếp. Bởi những đối thủ xếp sau U22 Việt Nam là U22 Indonesia và U22 Thái Lan cũng đã có những chiến thắng quan trọng để bảo toàn cơ hội. Tuy vậy, U22 Indonesia đang tỏ ra có lợi thế nhất. Trận thắng 8-0 trước U22 Brunei đã giúp các cầu thủ U22 Indonesia vượt mặt U22 Thái Lan và xếp vị trí thứ 2 với cùng hiệu số +11. Trận đấu cuối, U22 Indonesia chỉ cần giành chiến thắng trước U22 Lào là sẽ đi tiếp và điều này được giới chuyên gia dự đoàn gần như nằm trong tầm tay của thầy trò Huấn luyện viên Indra Sjafri. Trong trường hợp U22 Indonesia bị cầm hòa hoặc thua U22 Lào, họ phải chờ và hy vọng U22 Việt Nam sẽ khiến U22 Thái Lan rời sân với 1 điểm hay thậm chí ngã ngựa.

 

U22 Việt Nam tự tin quyết đấu U22 Thái Lan.

U22 Việt Nam tự tin quyết đấu U22 Thái Lan.


Ở trận đấu U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan, lợi thế đang thuộc về các cầu thủ U22 Việt Nam khi chỉ cần kết quả hòa hoặc thắng U22 Thái Lan là nghiễm nhiên có 1 suất đầu bảng. Trường hợp U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan với cách biệt 1 bàn, U22 Việt Nam vẫn đi tiếp bất chấp kết quả trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Lào do có cùng điểm với U22 Thái Lan nhưng hiệu số xếp trên. Nếu để thua người Thái với cách biệt 2 bàn, U22 Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ bị loại, trong trường hợp này thầy trò ông Park chỉ ở lại khi U22 Indonesia không thắng U22 Lào.


Nhìn cục diện bảng B, có thể nói đây là cuộc chiến cân não trên băng ghế huấn luyện của cả 3 đội bóng U22 Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. U22 Indonesia dễ thở khi chỉ đụng độ đối thủ nhẹ ký là U22 Lào, thế nhưng việc đội bóng này có dễ dàng giành trọn 3 điểm hay không cũng rất khó nói. Bởi bóng đá Lào giờ đây đã không còn hình ảnh yếu ớt như cách đây vài năm, bằng chứng là ở trận gặp U22 Thái Lan, suýt chút nữa họ đã tạo được dư chấn khi cầm hòa đội bóng này đến phút 90. U22 Indonesia hẳn sẽ không dễ bắt nạt U22 Lào khi lối chơi của đội bóng này đang được vận hành theo 1 khuôn mẫu phòng ngự, phản công.


Riêng trận đấu giữa  U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, đây không chỉ là trận quyết đấu giành vé vào bán kết mà còn là cuộc đấu trí phân thắng bại giữa 2 vị huấn luyện viên trưởng của 2 nền bóng đá đang so kè nhau ngôi vị số 1 khu vực. Cả ông Park Hang Seo và ông Nishino đã có 2 lần gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia và đều bất phân thắng bại. Tuy vậy, ở lứa U22 này, ông Park đang có lợi thế hơn vì đã sử dụng khá nhiều tuyển thủ quốc gia để làm bộ khung; trong khi đó Thái Lan lại sử dụng hoàn toàn các cầu thủ U22. Vì vậy, không khó hiểu khi U22 Việt Nam đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi với lối chơi tự tin, bản lĩnh hơn so với U22 Thái Lan. Một bất lợi với U22 Việt Nam là đội trưởng Quang Hải sẽ không thể góp mặt trong trận đấu này vì dính chấn thương. Song, người hâm mộ vẫn tin rằng, với tài thao lược của ông Park, U22 Việt Nam sẽ lọt vào bán kết.


An Nhiên