12:11, 28/11/2019

Lượt trận thứ 2, bóng đá nam SEA Games 30: Lợi thế cho U22 Việt Nam

Chiều nay (28-11), các đội ở bảng B sẽ bước vào lượt trận thứ 2 vòng loại bóng đá nam SEA Games 30. U22 Việt Nam đã chứng tỏ được sức mạnh sau chiến thắng đậm 6-0 trước Brunei. Ở lượt trận này, U22 Việt Nam đang có được lợi thế nhất định trước U22 Lào.

Chiều nay (28-11), các đội ở bảng B sẽ bước vào lượt trận thứ 2 vòng loại bóng đá nam SEA Games 30. U22 Việt Nam đã chứng tỏ được sức mạnh sau chiến thắng đậm 6-0 trước Brunei. Ở lượt trận này, U22 Việt Nam đang có được lợi thế nhất định trước U22 Lào.


Nếu U22 Brunei bị đánh giá yếu nhất bảng B thì U22 Lào được xếp thứ 2… từ dưới lên. Tuy vậy, việc U22 Lào có trận hòa quả cảm trước U22 Singapore, cũng như trận thua sốc của U22 Thái Lan trước U22 Indonesia khiến cho cục diện bảng đấu được dự đoán sẽ kịch tính hơn. Dẫu vậy, trong cuộc đối đầu sắp tới, U22 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với U22 Lào. Theo các chuyên gia, U22 Việt Nam sẽ tiếp tục có trận thắng trước U22 Lào, bởi đến thời điểm này, tuy chưa tung ra hỏa lực mạnh nhất nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn đang vận hành một cách trơn tru. Nổi bật là chân sút Hà Đức Chinh, ngay từ trận đầu tiên, cầu thủ này đã để lại ấn tượng với cú hat-trick trước khi được huấn luyện viên trưởng thay ra nghỉ. Trong khi đó, những mảnh ghép khác của U22 Việt Nam như: Thái Quý, Ngọc Bảo, Ngọc Hùng đều đã thể hiện tốt khi được ông thầy Park trao cơ hội. U22 Việt Nam đã có trận mở màn như ý, giành chiến thắng với tỷ số đậm, các cầu thủ, đặc biệt là ở tuyến phòng ngự chơi khá nhàn hạ, nhưng như vậy lại chưa thể nói lên được điều gì nhiều bởi đối thủ quá yếu. Đối với U22 Lào, rõ ràng nhìn vào cách họ thể hiện trước U22 Singapore để có được 1 điểm đầu tiên thì có thể thấy rằng, các cầu thủ Lào chơi rất quyết tâm và tập trung. Mục tiêu của U22 Việt Nam là phải thắng U22 Lào để duy trì cục diện dẫn đầu trên bảng xếp hạng, trước khi bước vào loạt trận gặp các đối thủ khó nhằn hơn là U22 Indonesia, U22 Singapore và U22 Thái Lan vào đầu tháng 12.

 

Chiều nay (28-11), các đội ở bảng B sẽ bước vào lượt trận thứ 2 vòng loại bóng đá nam SEA Games 30. U22 Việt Nam đã chứng tỏ được sức mạnh sau chiến thắng đậm 6-0 trước Brunei. Ở lượt trận này, U22 Việt Nam đang có được lợi thế nhất định trước U22 Lào.

U22 Việt Nam đang được đánh giá rất cao tại SEA Games 30. Nguồn: Zing.vn


Tuy vậy, trong cuộc đối đầu với U22 Lào, Huấn luyện viên Park Hang Seo hoàn toàn có thể tiếp tục thử nghiệm những sự thay đổi mới ở các vị trí như cách mà ông đã làm trong trận gặp Brunei. Được biết, trong trận đấu với Brunei, trung vệ Tấn Sinh dính chấn thương cổ chân và khả năng sẽ không thể góp mặt trong đội hình ra quân gặp U22 Lào. Như vậy, rất có thể ông Park buộc phải sử dụng hậu vệ trái Văn Hậu thay thế. Tuy vậy, việc Văn Hậu có được đá ở vị trí sở trường hay không vẫn là điều không dễ đoán. Bởi những thay đổi của vị huấn luyện viên này thường khiến người hâm mộ hay thậm chí giới chuyên môn bất ngờ.


Hiện tại, U22 Việt Nam và U22 Indonesia có khởi đầu khá thuận lợi và đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, U22 Việt Nam đang có lợi thế hơn khi lượt trận tới đối thủ của họ là U22 Lào, trong khi U22 Indonesia sẽ gặp U22 Singapore. Còn ở trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Brunei, chắc chắn các học trò của ông Nishino sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành 3 điểm để lấy lại tinh thần, tích lũy điểm trước khi nghĩ đến trận đấu với U22 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.


AN NHIÊN