02:11, 29/11/2019

ĐT Việt Nam nhảy lên vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA

Với thành tích thi đấu khả quan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 11-2019, đội tuyển Việt Nam đã leo lên vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng thế giới vừa được FIFA công bố.
 

Với thành tích thi đấu khả quan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 11-2019, đội tuyển Việt Nam đã leo lên vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng thế giới vừa được FIFA công bố.
 
Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) mới đây đã bố bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2019. Trong đó, đội tuyển Bỉ tiếp tục giữ vững vị trí số 1, xếp sau lần lượt là Pháp, Brazil, Anh và Uruguay. Trong Top 10 thế giới chỉ có duy nhất một sự thay đổi, khi Croatia đã vươn lên một bậc, từ hạng 7 lên hạng 6, đẩy Bồ Đào Nha xuống hạng 7.

 

ĐT Việt Nam tăng 3 bậc trên BXH FIFA tháng 11-2019.
ĐT Việt Nam tăng 3 bậc trên BXH FIFA tháng 11-2019.
 
Trong khi đó, với những thành tích thi đấu khả quan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã giúp đội tuyển Việt Nam có sự thăng tiến đáng kể trên bảng xếp hạng khi tăng 3 bậc từ vị trí 97 lên hạng 94 thế giới.
 
Theo đó, chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội tuyển UAE tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã giúp đội tuyển Việt Nam có thêm 15,05 điểm. Tuy nhiên trận hoà với Thái Lan sau đó, khiến "Rồng vàng" bị trừ 1,99 điểm. Theo đó, điểm số của đội tuyển Việt Nam đã tăng từ 1245 (BXH tháng 10) lên 1258 điểm.

 

ĐT Việt Nam lên đứng vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA.
ĐT Việt Nam lên đứng vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA.
 
Điểm số này đã giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo vượt qua đội tuyển Cyprus (1251) và Kyrgyz Republic (1240) để đứng ở hạng 94 thế giới. Ở khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam cũng vượt mặt Kyrgyzstan để giành hạng 14 của chính đội tuyển này. Đây là thứ hạng cao nhất của đội tuyển Việt Nam trên BXH FIFA trong 20 năm qua, trước đó chúng ta đã từng đứng ở vị trí thứ 84 vào năm 1998.
 
Trong khi đội tuyển Việt Nam thăng tiến lịch sử, thì 'đại kình địch' của chúng ta tại Đông Nam Á là đội tuyển Thái Lan đã bị trừ 19 điểm từ 1198 xuống còn 1179, qua đó rớt 4 bậc từ 109 xuống hạng 113 thế giới. Một đội bóng Đông Nam Á khác là Malaysia đã tăng bốn bậc, từ hạng 158 lên hạng 154 sau hai chiến thắng trước Thái Lan và Indonesia.

 

ĐT Việt Nam đứng vị trí thứ 14 khu vực châu Á.
ĐT Việt Nam đứng vị trí thứ 14 khu vực châu Á.
 
Sau lượt trận đấu trong tháng 11-2019, Đội tuyển Việt Nam cũng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng bảng G Vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm cùng hiệu số bàn thắng dương 4. Theo lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ gặp Malaysia vào ngày 31/03/2020. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Park Hang Seo bởi kết quả trận đấu có thể ảnh hưởng tới mục tiêu giành vé đi tiếp tại bảng G của ĐT Việt Nam.
 
Theo thethaovietnam.vn