08:04, 12/04/2020

Thủ tướng Campuchia sẽ tham dự Hội nghị trực tuyến ASEAN+3 về Covid-19

Cùng Thủ tướng Hun Sen tham dự các hội nghị cấp cao này có Phó Thủ tướng Prak Sokhon, Phó Thủ tướng Aun Pornmoniroth, Bộ trưởng Bộ Y tế Mam Bun Heng.

Cùng Thủ tướng Hun Sen tham dự các hội nghị cấp cao này có Phó Thủ tướng Prak Sokhon, Phó Thủ tướng Aun Pornmoniroth, Bộ trưởng Bộ Y tế Mam Bun Heng.
 
Ngày 12/4,  Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia thông báo, Thủ tướng Hun Sen sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN và Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh Covid-19 sẽ diễn ra ngày 14/4 tới bằng hình thức trực tuyến.
 
 

 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: SPM
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: SPM
 
Theo bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia, cùng Thủ tướng Hun Sen tham dự các hội nghị cấp cao nêu trên có: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Prak Sokhon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và tài chính Aun Pornmoniroth, Bộ trưởng Bộ Y tế Mam Bun Heng, cùng đông đảo các thành viên cấp cao của chính phủ.
 
Tại hội nghị lần này, Thủ tướng Hun Sen sẽ trình bày 2 bài phát biểu về ảnh hưởng của Covid-19 đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và tăng trưởng kinh tế thế giới,  sự ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 đối với an ninh, kinh tế, thương mại và xã hội, đòi hỏi sự cố gắng hiệu quả, kịp thời của toàn thế giới.
 
Hội nghị cấp cao ASEAN và Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh Covid-19 sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với tư cách Chủ tịch ASEAN.
 
Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ thảo luận trong buổi sáng, trong phiên họp buổi chiều, các nhà lãnh đạo của khối sẽ họp với lãnh đạo 3 nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc và dự kiến Hội nghị sẽ đạt được hai tuyên bố./.
 
Theo VOV