22:43, 30/05/2023

Nga xác nhận tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS "ở cấp thích hợp"

Điện Kremlin cho biết sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về việc Nga tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS, nhấn mạnh Moskva đánh giá việc phát triển khuôn khổ hội nhập như BRICS là vô cùng quan trọng.
 

Các nhà lãnh đạo BRICS (ảnh màn hình) tham dự hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến, ngày 23/6/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các nhà lãnh đạo BRICS (ảnh màn hình) tham dự hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến, ngày 23/6/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)


Ngày 30/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) ở cấp độ thích hợp.

Đây là câu trả lời của ông Peskov khi được hỏi về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh sắp tới của nhóm BRICS.

Ông Peskov cho biết sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh Moskva đánh giá việc phát triển khuôn khổ hội nhập như BRICS là vô cùng quan trọng.

Tuần trước, ông Peskov cho biết chưa có quyết định về việc Tổng thống Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS theo hình thức nào.

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) năm 2023 sẽ được tổ chức tại Johannesburg (Nam Phi) vào cuối tháng Tám tới. Tổng thống Nga Putin đã được mời tham dự hội nghị này.

Theo TTXVN