08:01, 31/01/2023

Hàn Quốc: Đảng PPP cầm quyền chuẩn bị bầu chọn lãnh đạo mới

Các ứng cử viên tuyên bố tranh cử hiện nay gồm 4 nghị sỹ Kim Gi-hyeon, Ahn Cheol-soo, Cho Kyoung-tae và Yoon Sang-hyun; cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn và Kang Sin-eop, một luật sư.
 

Các ứng cử viên tuyên bố tranh cử hiện nay gồm 4 nghị sỹ Kim Gi-hyeon, Ahn Cheol-soo, Cho Kyoung-tae và Yoon Sang-hyun; cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn và Kang Sin-eop, một luật sư.

Nghị sỹ Ahn Cheol-soo (trái) và Kim Gi-hyeon của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền ngày 16 tháng 1 năm 2023. (Nguồn: Yonhap)
Nghị sỹ Ahn Cheol-soo (trái) và Kim Gi-hyeon của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền ngày 16 tháng 1 năm 2023. (Nguồn: Yonhap)
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 31/1, Ủy ban bầu cử của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền ở Hàn Quốc cho biết đảng này sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 10/2 tới để chọn ra 4 ứng cử viên có số phiếu cao nhất theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp.
 
Dự kiến, đến ngày 8/3, PPP có kế hoạch tổ chức Đại hội đảng toàn quốc để bầu ra lãnh đạo mới. Trong trường hợp không có ứng cử viên nào đạt số phiếu quá bán, PPP sẽ tổ chức bầu cử bổ sung và công bố kết quả vào ngày 12/3.
 
Các ứng cử viên đã tuyên bố tranh cử hiện nay gồm 4 nghị sỹ Kim Gi-hyeon, Ahn Cheol-soo, Cho Kyoung-tae và Yoon Sang-hyun; cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn và Kang Sin-eop, một luật sư.
 
Theo kết quả cuộc thăm dò do hãng Realmeter thực hiện hồi tuần trước, ông Kim Gi-hyeon đang dẫn đầu cuộc đua, theo sát phía sau là ông Ahn Cheol-soo.
 
Theo TTXVN