10:11, 23/11/2022

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc gặp nhau bên lề ADMM+

Hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng của "việc đối thoại thực chất nhằm giảm thiểu rủi ro chiến lược và tăng cường an toàn trong các hoạt động."

Hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng của "việc đối thoại thực chất nhằm giảm thiểu rủi ro chiến lược và tăng cường an toàn trong các hoạt động."
 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. (Nguồn: China’s Ministry of National Defense)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. (Nguồn: China’s Ministry of National Defense)
 
Ngày 22/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Siem Reap (Campuchia), bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 9. 
 
Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder, hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng của "việc đối thoại thực chất nhằm giảm thiểu rủi ro chiến lược và tăng cường an toàn trong các hoạt động." Một quan chức Mỹ cho biết cuộc đối thoại khoảng 90 phút diễn ra "hiệu quả."
 
Theo quan chức này, hai bộ trưởng nhất trí hai nước cần hợp tác với nhau để đảm bảo "cạnh tranh không dẫn đến xung đột."
 
Ông Austin cũng tìm cách thức nối lại một số cơ chế và đối thoại giữa quân đội hai nước để "kiểm soát sự cạnh tranh đó một cách có trách nhiệm."
 
Trong khi đó, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc gặp diễn ra "thiết thực và mang tính xây dựng."
 
Theo người phát ngôn này, hai bên nhìn nhận quân đội của cả hai nước nên nghiêm túc thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, duy trì liên lạc và tiếp xúc, cũng như tăng cường quản lý khủng hoảng.
 
Ngoài vấn đề song phương, hai bộ trưởng cũng thảo luận nhiều vấn đề khác như xung đột Nga-Ukraine, vấn đề Triều Tiên./.
 
Theo TTXVN