12:06, 10/06/2021

Căn cứ không quân lớn nhất Iraq bị tấn công bằng rocket

Cho đến nay, chưa nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Trong khi đó, hãng tin AFP (Pháp) đưa tin 2 trong 5 quả rocket đã rơi gần nơi ở của các nhà thầu Mỹ, song không gây thương vong.

Cho đến nay, chưa nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Trong khi đó, hãng tin AFP (Pháp) đưa tin 2 trong 5 quả rocket đã rơi gần nơi ở của các nhà thầu Mỹ, song không gây thương vong.
 
Một quan chức an ninh Iraq cho biết tối 9/6 đã xảy ra một vụ tấn công bằng rocket nhằm vào căn cứ không quân Balad, tại tỉnh Salahudin, miền Trung nước này. Đây là căn cứ không quân lớn nhất Iraq, cách thủ đô Baghdad hơn 90km về phía Bắc.
 
Tân Hoa xã dẫn cảnh sát tỉnh Salahudin cho biết 2 quả rocket đã rơi trúng một khu nhà bên trong căn cứ Balad, gây thiệt hại nhỏ. Bước đầu xác định những quả rocket này được bắn đi từ tỉnh Diyala lân cận.
 

 

Một căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq. Ảnh minh họa.(Ảnh: Alwaght)
Một căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq. Ảnh minh họa.(Ảnh: Alwaght)
 
 
Cho đến nay, chưa nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Trong khi đó, hãng tin AFP (Pháp) đưa tin 2 trong 5 quả rocket đã rơi gần nơi ở của các nhà thầu Mỹ, song không gây thương vong.
 
Căn cứ Balad là nơi tập trung các máy bay chiến đấu F-16 của Iraq. Tại đây còn có một khu vực dành riêng cho một số chuyên gia và nhà thầu Mỹ. Hiện công ty Sallyport của Mỹ đang nhận thầu bảo dưỡng các máy bay F-16 tại căn cứ này.
 
Trước đây, các binh sỹ và chuyên gia Mỹ đã rút khỏi căn cứ Balad sau khi nơi ở của họ hứng chịu hàng loạt vụ tấn công bằng rocket do các đối tượng không rõ danh tính thực hiện. Ít nhất 3 nhà thầu nước ngoài và 1 nhà thầu Iraq đã bị thương trong các cuộc tấn công như vậy tại Balad.
 
Các căn cứ quân sự của Iraq - nơi đồn trú của binh sỹ Mỹ trên khắp quốc gia Trung Đông này - cũng như đại sứ quán Mỹ tại khu vực Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng súng cối và rocket./.
 
Theo TTXVN