03:04, 12/04/2021

UAE có nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab

Ngày 11/4, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo đã tuyển được nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab - Nora al-Matrooshi.

Ngày 11/4, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo đã tuyển được nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab - Nora al-Matrooshi.
 
Theo thông báo của Trung tâm Vũ trụ Mohammed Bin Rashid của Dubai, nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab là Nora al-Matrooshi, 27 tuổi, tốt nghiệp kỹ sư cơ khí và hiện cô làm việc tại Công ty Xây dựng Dầu khí Quốc gia. Matrooshi đã xuất sắc vượt qua hơn 4.300 ứng viên, trong đó có khoảng 1.400 ứng viên nữ với các bài kiểm tra đánh giá về khả năng khoa học, giáo dục, kinh nghiệm thực tiễn, thể chất, tâm lý và y tế.
 

 

 Nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab là Nora al-Matrooshi. Ảnh: The National
Nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab là Nora al-Matrooshi. Ảnh: The National
 
Bên cạnh việc trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab, Mohammed Al Mulla – một công dân UAE cũng được lựa chọn, để tham gia chương trình đào tạo các phi hành gia UAE vào tháng tới, lộ trình theo chương trình đào tạo phi hành gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA).
 
UAE đã khởi động Chương trình Vũ trụ Quốc gia kể từ năm 2017. Tháng 2/2021, tàu thăm dò mang tên “Hy vọng” của UAE đã lên đến quỹ đạo của sao Hỏa, đây là chuyến thám hiểm liên hành tinh đầu tiên của thế giới Arab. UAE hiện có kế hoạch phóng tàu thám hiểm Mặt trăng vào năm 2024./.
 
Theo VOV