12:03, 22/03/2021

Thiệt hại ban đầu của trận động đất mạnh 7,2 độ tại Nhật Bản

Liên quan đến thiệt hại sau trận động đất tại vùng Tohoku, phía bắc Nhật Bản tối 20/3, hôm nay (21/3) các địa phương đã thống kê được một số thiệt hại ban đầu.

Liên quan đến thiệt hại sau trận động đất tại vùng Tohoku, phía bắc Nhật Bản tối 20/3, hôm nay (21/3) các địa phương đã thống kê được một số thiệt hại ban đầu.
 
Sở cứu hỏa và quan chức tại các địa phương có thiệt hại trong trận động đất cho biết đã có 7 người bị thương, tuy nhiên mức độ không nghiêm trọng. 6 người trong số đó ở tỉnh Miyagi, nơi trận động đất xảy ra. Tại thị trấn Misato, một phụ nữ 90 tuổi đã đập đầu vào cánh cửa. 4 người bị thương còn lại ở Sendai, thủ phủ của Miyagi. Tại thành phố Date, tỉnh Fukushima, một người phụ nữ 77 tuổi bị ngã và bị gãy xương cụt phải nhập viện.
 
 

 

Động đất xảy ra ở ngoài khơi Ishinomaki. Ảnh: CNN
Động đất xảy ra ở ngoài khơi Ishinomaki. Ảnh: CNN
 
Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất đêm qua ở Nhật Bản có tâm chấn mạnh 7 độ và độ sâu 54 km, dư chấn bắt đầu ngay trước 18h 10 phút.
 
Ngoài ra, Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần cao 1m tại tỉnh Miyagi ngay sau trận động đất, nhưng cảnh báo đã dỡ bỏ khoảng 90 phút sau đó. Các trung tâm sơ tán, trú ẩn đã được mở ở một số thành phố ven biển trong tỉnh cũng đã đóng cửa ngay sau đó và hiện không có ai phải sơ tán. Công ty đường sắt phía Đông Nhật Bản đã phải tạm ngừng hoạt động trên một số tuyến tàu cao tốc Tohoku Shinkansen, nối Tokyo và vùng Tohoku./.
 
Theo VOV