06:01, 05/01/2021

Trung Quốc sắp phóng module lõi của trạm không gian lên vũ trụ

Theo kế hoạch, trong năm 2021 và 2022, Trung Quốc sẽ thực hiện 11 lần phóng tên lửa để đưa module lõi của trạm không gian, phòng thí nghiệm, tàu vũ trụ có người lái và tàu vũ trụ chở hàng lên không gian.

Theo kế hoạch, trong năm 2021 và 2022, Trung Quốc sẽ thực hiện 11 lần phóng tên lửa để đưa module lõi của trạm không gian, phòng thí nghiệm, tàu vũ trụ có người lái và tàu vũ trụ chở hàng lên không gian.
 
Theo thông tin từ Văn phòng Công trình đưa người vào vũ trụ của Trung Quốc vừa công bố hôm nay (5/1), hiện nước này đã chuyển sang giai đoạn chuẩn bị xây dựng trạm không gian với 11 lần phóng tên lửa dự kiến sẽ được thực hiện trong hai năm 2021 và 2022.
 
 

 

Mô hình Trạm không gian Thiên Cung của Trung Quốc. Ảnh: Mạng Hoàn Cầu.
Mô hình Trạm không gian Thiên Cung của Trung Quốc. Ảnh: Mạng Hoàn Cầu.
 
 
Theo kế hoạch, trong năm 2021 và 2022, Trung Quốc sẽ thực hiện 11 lần phóng tên lửa để đưa module lõi của trạm không gian, phòng thí nghiệm, tàu vũ trụ có người lái và tàu vũ trụ chở hàng lên không gian.
 
Trong đó, các tên lửa đẩy Trường Chinh 2F (Long March-2F, viết tắt là CZ-2F hoặc LM-2F), Trường Chinh 7 và Trường Chinh 5B sẽ đảm nhiệm các sứ mệnh phóng tàu vũ trụ có người lái, tàu vũ trụ chở hàng và module lõi của trạm không gian.
 
Việc lắp đặt, kiểm tra thông số của ba tên lửa này đã và đang được thực hiện tại Bắc Kinh và Thiên Tân. Trước đó, ông Châu Kiến Bình, Tổng thiết kế của Công trình đưa người vào vũ trụ Trung Quốc cho biết, nước này sẽ phóng module lõi của trạm không gian lên vũ trụ trước tiên vào mùa Xuân năm nay, sau đó sẽ đến tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 và tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 12.
 
Theo lộ trình, đến năm 2022, Trung Quốc sẽ hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành trạm không gian Thiên Cung nặng 100 tấn và có không gian tối đa cho 3 nhà khoa học làm việc lâu dài. Đây là trạm không gian đầu tiên của Trung Quốc hoạt động dài ngày trên quỹ đạo địa tĩnh.
 
Sau khi Trạm không gian quốc tế (ISS) dự kiến ngừng hoạt động vào năm 2025, trạm Thiên Cung của Trung Quốc sẽ trở thành trạm vũ trụ duy nhất trong không gian. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc có thể trở thành quốc gia duy nhất sở hữu trạm không gian có người hoạt động thường xuyên xung quanh Trái đất và đó cũng là lý do trạm vũ trụ mới này của Trung Quốc khiến Mỹ lo ngại./.