11:04, 04/04/2020

Trung Quốc tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân dịch Covid-19

Thủ tướng Australia đề nghị những người nước ngoài nếu không thể tự lo cho bản thân trong dịch Covid-19 nên về nước để nhận được sự chăm sóc cần thiết.

Bắt đầu từ 10h sáng 4/4, Chính phủ Trung Quốc tổ chức quốc tang để tưởng niệm những người đã mất trong cuộc chiến chống Covid-19.
 
Theo đó, trên toàn Trung Quốc và các Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán của Trung Quốc ở nước ngoài đã đồng loạt treo cờ rủ, đồng thời ngừng toàn bộ các hoạt động giải trí công cộng trong nước. Người dân Trung Quốc cũng đã dành 3 phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã mất.
 
 
 
Thủ tướng Australia Scott Morrison đang chịu sức ép về yêu cầu cần quan tâm tới người nước ngoài trong đại dịch Covid-19.
Người dân Trung Quốc tập trung tại Vũ Hán tưởng niệm những người đã mất trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ở nước này. Ảnh: CCTV
 
Tính đến nay, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 81.639 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 3.326 ca tử vong vì chủng virus này./.
 
 
Theo VOV