12:05, 18/05/2017

Venezuela điều 2.000 binh sỹ tới điểm nóng của cướp bóc và bạo loạn

Venezuela ngày 17/5 thông báo nước này đã điều 2.000 binh sỹ tới một bang sát biên giới được coi là điểm nóng của các cuộc biểu tình chống chính phủ.
 

Venezuela ngày 17/5 thông báo nước này đã điều 2.000 binh sỹ tới một bang sát biên giới được coi là điểm nóng của các cuộc biểu tình chống chính phủ.
 
Binh sỹ được điều tới đây một ngày sau khi xảy ra tình trạng cướp bóc làm một bé gái 15 tuổi thiệt mạng trong khi bạo loạn chính trị diễn ra trên toàn quốc.
 
Hầu hết các cửa hàng và công ty tại San Cristobal, thủ phủ của bang Tachira gần biên giới với Colombia, đã đóng cửa với sự hiện diện của binh sỹ. Tuy nhiên, tình trạng cướp bóc vẫn tiếp tục tại các khu vực nghèo hơn.
 
Hàng trăm nghìn người biểu tình phản đối Tổng thống Maduro đã tràn ra các đường phố khắp Venezuela kể từ hồi đầu tháng 4 yêu cầu tổ chức bầu cử, tự do cho các nhà hoạt động bị cầm tù, hỗ trợ nước ngoài, và quyền độc lập cho quốc hội do phe đối lập đứng đầu.
 
Chính quyền tổng thống Maduro đã cáo buộc những người biểu tình tìm cách đảo chính bạo lực và coi nhiều người trong số đó là khủng bố./.
 
Theo VOV