08:05, 19/05/2017

NATO đề cập tới khả năng tham gia liên minh quốc tế chống IS

Ngày 17/5, Chủ tịch Ủy ban Quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Petr Pavel cho rằng liên minh quân sự này cần tham gia vào liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang hoành hành tại Iraq và Syria.
 

Ngày 17/5, Chủ tịch Ủy ban Quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Petr Pavel cho rằng liên minh quân sự này cần tham gia vào liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang hoành hành tại Iraq và Syria.
 
 
Tuyên bố trên được ông Pavel đưa ra sau cuộc họp Ủy ban Quân sự NATO ở Brussels (Bỉ). Cuộc họp này gồm sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Joseph Dunford, nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào tuần tới với sự góp mặt lần đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
 
Theo quan điểm của Tướng Pavel, trong nhiều năm qua, NATO đã tham gia vào cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, với lần đầu tiên kích hoạt Chương 5 về tương tác phòng thủ sau vụ tấn công khủng bố 11/9 tại Mỹ. Hiện các quốc gia đơn lẻ trong NATO đã trở thành thành viên của liên minh quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu với tư cách độc lập, song khối NATO lại chưa tham gia sứ mệnh này. Ông Pavel cho rằng, NATO có thể hành động nhiều hơn nữa và một khi đã gia nhập liên minh quốc tế chống IS thì liên minh quân sự này có thể hỗ trợ các lực lượng Iraq và xây dựng các thể chế địa phương.

 

Chủ tịch Ủy ban Quân sự của NATO, Tướng Petr Pavel. (Ảnh: AP)
Chủ tịch Ủy ban Quân sự của NATO, Tướng Petr Pavel. (Ảnh: AP)
 
Về phía Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng chỉ trích NATO là một tổ chức “lỗi thời” và hành động chưa đủ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, trong một cuộc gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Nhà Trắng vào tháng trước, ông D.Trump đã thay đổi lập trường và khẳng định rằng liên minh quân sự lớn nhất hành tinh này “đã không còn lỗi thời” như trước./.
 
Theo ĐCSVN