11:02, 05/02/2020

Ngành Hậu cần làm theo lời Bác

5 năm qua, lực lượng vũ trang  tỉnh luôn đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên cũng như đột xuất trong mọi tình huống và nâng cao đời sống bộ đội.

5 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên cũng như đột xuất trong mọi tình huống và nâng cao đời sống bộ đội.

 

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Hỗn hợp 90 tăng gia sản xuất.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Hỗn hợp 90 tăng gia sản xuất.


Để phong trào thi đua phát triển sâu rộng và đạt được hiệu quả thiết thực, thời gian qua, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt nhiệm vụ, xác định các chỉ tiêu, mục tiêu trong chỉ lệnh, kế hoạch công tác hậu cần hàng năm với phương châm “sâu rộng, thiết thực, hiệu quả”. Cấp ủy và chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ, sẵn sàng đối phó có hiệu quả và bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ trong mọi tình huống. Trong đó, nổi bật là công tác bổ sung, hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống kế hoạch hậu cần sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tham mưu diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, diễn tập các cấp và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch; duy trì, quản lý tốt lượng vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo quy định; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn kho tàng, đơn vị; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật chất tham gia phòng, chống cháy nổ, bão lụt, cứu nạn, khắc phục thiên tai khi có tình huống; triển khai và hoàn thành tốt nhiều nội dung mới như: bảo đảm cho tác chiến biển đảo, phòng, chống nước ngoài hạ đặt giàn khoan…


Để bảo đảm và nâng cao đời sống cho bộ đội, cơ quan và hậu cần các đơn vị đã thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết của cấp trên; đồng thời chủ động xây dựng các kế hoạch đồng bộ, thống nhất, sát thực tiễn và có tính khả thi cao, thường xuyên đôn đốc kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch. Cùng với đó, thời gian qua, các đơn vị đã tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, xây dựng mô hình và quy mô sản xuất phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết đất đai và nhiệm vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”… Điển hình như các đơn vị: Đại đội Hỗn hợp 90, Tiểu đoàn Bộ binh 460 đã quy hoạch lại khu vực tăng gia sản xuất, đầu tư san ủi mặt bằng, vận chuyển đất màu từ nơi khác về để tăng gia, chăn nuôi, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội. 5 năm qua, từ tăng gia sản xuất và nguồn khác, thu nhập bình quân đạt 2,6 triệu đồng/người/năm (vượt 17% kế hoạch); sản phẩm thu được 56,5 tấn thịt, 21,2 tấn cá, 282 tấn rau củ quả. Nhiều đơn vị đã tự túc 70 - 80% rau xanh, 50% thịt, cá… Từ nguồn tăng gia sản xuất, các đơn vị đã chi hàng tỷ đồng mua sắm trang thiết bị, sửa chữa doanh trại bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.


Trong ngành Quân y, hoạt động thi đua được cụ thể hóa trong phong trào xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt, chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”. Qua đó tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, tỷ lệ quân số khỏe hàng năm đạt 99,58% (vượt 0,88% kế hoạch); tỷ lệ các bệnh thông thường giảm rõ rệt. Đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì bộ đội, vì thương bệnh binh, vì nhân dân phục vụ. 5 năm qua, đã có hàng chục đoàn cán bộ quân y đến các xã vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh khám bệnh, cấp thuốc cho 3.210 lượt người, với trị giá gần 100 triệu đồng; thăm, tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc cho 4.900 lượt người dân Campuchia, với trị giá gần 740 triệu đồng…


Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 - 2020, ngành Hậu cần LLVT tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Phong trào thi đua phát triển toàn diện, đồng đều và rộng khắp bằng các hoạt động liên tục, sôi nổi. Ngành Hậu cần đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu vật chất cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác của LLVT tỉnh; công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất ngày càng đi vào nề nếp; đời sống bộ đội được duy trì ổn định và không ngừng cải thiện, nâng cao. Liên tục từ năm 2015 đến 2019, Phòng Hậu cần và ngành Hậu cần luôn được UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 khen thưởng vì dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.


THẾ ANH