05:11, 02/11/2022

Lời cảm tạ của gia đình ông Nguyễn Ngọc Mậu

       

Lời cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

- Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP. Nha Trang

- Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 Vùng 4 Hải quân

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hải quân; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Học viện Hải quân; Khoa Thông tin – Rada  thuộc Học viện Hải quân

- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Vĩnh Nguyên, Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Nguyên

- Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang, Viện Kiểm sát TP. Nha Trang, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng luật sư TP. Nha Trang; Văn phòng Luật sư Nguyễn Thị Hoa

- Công ty Cổ phần dịch vụ bay và du lịch biển Tân Cảng; Công ty Mobiphone chi nhánh Khánh Hòa

- Tập thể khóa K38, K39 Học viện Hải quân

- Quý sư thầy chùa Linh Quang;  bà con thân bằng quyến thuộc; gia đình thông gia, bà con nội ngoại; bà con tổ dân phố 1 Hoàng Diệu, cùng bạn bè thân hữu gần xa… đã đến chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi là Nguyễn Ngọc Mậu, sinh 1932, từ trần vào lúc 10h45 ngày 29 tháng 10 năm 2022 (nhằm ngày mùng 5 tháng 10 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 91 tuổi.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi xin được lượng thứ.

Gia đình đồng cảm tạ