10:04, 25/04/2022

Lời cảm tạ của gia đình ông Phan Thanh Hương

Chồng, cha, ông, cố của chúng tôi là ông Phan Thanh Hương, nguyên quán xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, đã từ trần hồi 13 giờ 15 phút ngày 20 tháng 4 năm 2022 (tức ngày 20 tháng 3 năm Nhâm Dần) hưởng thọ 91 tuổi. An táng tại Nghĩa trang An Viên, Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Lời cảm tạ


Chồng, cha, ông, cố của chúng tôi là ông Phan Thanh Hương, nguyên quán xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, đã từ trần hồi 13 giờ 15 phút ngày 20 tháng 4 năm 2022 (tức ngày 20 tháng 3 năm Nhâm Dần) hưởng thọ 91 tuổi. An táng tại Nghĩa trang An Viên, Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.


Thay mặt gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ tổng Tham mưu, Tổng cục CT, HC, KT; Đảng ủy, Bộ tư lệnh Hải Quân cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc; BTL các Quân khu cùng đơn vị trực thuộc; Bộ tư lệnh PKKQ, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng; Học viện Hải Quân; Bệnh viện QY 87; Lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và Hội CCB tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang, phường Lộc Thọ; Ban Liên Lạc Hưu trí Hải Quân tại Nha Trang; họ hàng hai bên nội, ngoại, bạn bè thân hữu, đồng chí đồng đội và bà con khu phố đã gửi lễ viếng, đến viếng và chia buồn với gia đình chúng tôi.


Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất xin lượng thứ. Tang gia hiếu quyến chúng tôi xin đồng cảm tạ!


Thay mặt gia đình : Trưởng nam Phan Tuấn Hùng.