09:05, 27/05/2021

Lời cảm tạ của gia đình ông Nguyễn Chính

Chồng, cha, ông của chúng tôi là PGS. TS Nguyễn Chính, Nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản III, Nguyên phó trưởng khoa Nuôi trồng Thuỷ sản Trường Đại học Thuỷ sản Nha Trang, sinh năm 1932, mặc dù đã được gia đình và các y, bác sỹ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hoà tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do bệnh nặng, ông đã từ trần vào ngày 22/5/2021 (nhằm ngày 11/04 ÂL năm Tân Sửu) và được an táng vào ngày 23/05/2021 (nhằm ngày 12/04 ÂL năm Tân Sửu) tại nghĩa trang quê nhà, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, hưởng thọ 90 tuổi.

LỜI CẢM TẠ


Chồng, cha, ông của chúng tôi là PGS. TS Nguyễn Chính, Nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản III, Nguyên phó trưởng khoa Nuôi trồng Thuỷ sản Trường Đại học Thuỷ sản Nha Trang, sinh năm 1932, mặc dù đã được gia đình và các y, bác sỹ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hoà tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do bệnh nặng, ông đã từ trần vào ngày 22/5/2021 (nhằm ngày 11/04 ÂL năm Tân Sửu) và được an táng vào ngày 23/05/2021 (nhằm ngày 12/04 ÂL năm Tân Sửu) tại nghĩa trang quê nhà, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, hưởng thọ 90 tuổi.


Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:


- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, MTTQVN tỉnh Khánh Hoà; Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQVN P.Tân Lập; BGH Trường Đại học Nha Trang, các khoa, trung tâm thuộc trường; sinh viên các khoá Nuôi Trồng Thủy Sản 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ... đã gửi vòng hoa và cử đại diện đến phúng viếng.


- Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản III, đại diện các phòng ban, trung tâm và cán bộ, nguyên cán bộ nhân viên Viện Nuôi Trồng Thủy Sản III; đặc biệt bạn, đồng nghiệp Ngô Xuân Hiến và các cựu sinh viên: Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Thị Xuân Thu, Lê Thị Thùy Lê, Nguyễn Thị Thanh Thùy....đã ân cần động viên và tận tình chăm sóc trong thời gian chồng, cha, ông chúng tôi lâm bệnh.


- Cùng gia đình nội, ngoại, họ hàng, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa linh cữu chồng, cha, ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.


Xin chân thành cảm ơn Thành ủy TP. Nha Trang; Đảng ủy phường Tân Lập; Ban Lễ tang Thành ủy TP. Nha Trang; Ban Lễ tang xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; Nhà tang lễ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hoà đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn và trang trọng.


Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.


Thay mặt gia quyến, bà quả phụ Trần Hoàng Anh.