11:12, 24/12/2018

Lời cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Nha Trang; Đảng ủy, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa; ....

LỜI CẢM TẠ


Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang; Đảng ủy, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa; Ban Tổ chức lễ tang, Ban Giám đốc, các bác sĩ, y sĩ, y tá, điều dưỡng Khoa nội Cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tận tình giúp đỡ, điều trị, động viên; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt NamP. Lộc Thọ; Hội Cựu Chiến binh P. Lộc Thọ, Chi bộ tổ dân phố 3 P. Lộc Thọ, Lãnh đạo xã Diên Điền, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Bình Định, Câu lạc bộ hưu trí Công an tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng trị sự Tộc Lương tại Khánh Hòa, Hội họ Lương Diên Khánh, Ninh Hòa, Công ty Vệ sỹ Long Sơn Khánh Hòa, Công ty sắt thép Diên Khánh cùng toàn thể sui gia, các đồng chí, đồng đội, bà con lối xóm, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa linh cữu chồng, cha, ông chúng tôi là: Ông Lương Tấn Sanh, sinh năm 1925; Quê quán: Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Hộ khẩu thường trú: 1/11 Trần Quang Khải, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Từ trần: Hồi 2 giờ 24 phút ngày 20/12/2018 (Tức ngày 14/11 năm Mậu Tuất); Hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc, TP. Nha Trang. Hưởng thọ 94 tuổi đến nơi yên nghỉ cuối cùng tại chùa Hải Đức, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.


Thay mặt gia đình
Vợ Lê Minh Hãnh