Góc ảnh
09:03, 25/03/2023

Ngắm đường gần nghìn tỷ đồng trước ngày thông xe

Sau hơn 5 năm triển khai, dự án Quốc lộ 1 đi Đầm Môn (Vạn Ninh, Khánh Hòa) với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng đã về đích, dự kiến sẽ thông xe đưa vào khai thác vào ngày 27-3.

Sau hơn 5 năm triển khai, dự án Quốc lộ 1 đi Đầm Môn (Vạn Ninh, Khánh Hòa) với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng đã về đích, dự kiến sẽ thông xe đưa vào khai thác vào ngày 27-3. Đây là một trong những dự án chào mừng Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023).
 
Phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại những hình ảnh tuyến đường trước ngày thông xe. 
 
Đường Quốc lộ 1 đi Đầm Môn có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2016, dự kiến sẽ thông xe đưa vào khai thác từ ngày 27-3-2023.
Đường Quốc lộ 1 đi Đầm Môn có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2016, dự kiến sẽ thông xe đưa vào khai thác từ ngày 27-3-2023.

 

Điểm đầu dự án giao với Quốc lộ 1 xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Điểm đầu dự án giao với Quốc lộ 1 xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

 

Nút giao Quốc lộ 1 vào đường đi Đầm Môn.
Nút giao Quốc lộ 1 vào đường đi Đầm Môn.

 

Dự án có tổng chiều dài 14,3km, nền đường rộng 34m, mặt đường rộng 24m với 6 làn xe (mỗi bên 3 làn xe) và dải phân cách rộng 3m.
Dự án có tổng chiều dài 14,3km, nền đường rộng 34m, mặt đường rộng 24m với 6 làn xe (mỗi bên 3 làn xe) và dải phân cách rộng 3m.

 

Nút giao đường giao thông Quốc lộ 1 đi Đầm Môn với đường vào khu hành chính của xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.
Nút giao đường giao thông Quốc lộ 1 đi Đầm Môn với đường vào khu hành chính của xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

 

Hệ thống an toàn giao thông với các biển báo, sơn kẻ vạch đường đã được thi công hoàn thiện.
Hệ thống an toàn giao thông với các biển báo, sơn kẻ vạch đường đã được thi công hoàn thiện.

 

Hệ thống điện chiếu sáng cũng đã được thi công xong.
Hệ thống điện chiếu sáng cũng đã được thi công xong.

 

Tuyến đường hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện lưu thông.
Tuyến đường hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện lưu thông.

 

Điểm cuối dự án nằm trên địa bàn xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh.
Điểm cuối dự án nằm trên địa bàn xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh.

 

Dự án kết nối trực tiếp vào Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong.
Dự án kết nối trực tiếp vào Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong.

 

Tuyến đường khi hoàn thành, sẽ tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cho khu vực bán đảo Hòn Gốm, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng khu vực phía Bắc Khu kinh tế Vân Phong.
Tuyến đường khi hoàn thành, sẽ tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cho khu vực bán đảo Hòn Gốm, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng khu vực phía Bắc Khu kinh tế Vân Phong.

THÀNH NAM