Góc ảnh
01:07, 27/07/2022

Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII

Sáng 27-7, tại Chùa Long Sơn (TP. Nha Trang), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sáng 27-7, tại Chùa Long Sơn (TP. Nha Trang), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Về phía tỉnh Khánh Hòa, đến dự có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đến dự có: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Minh Thông - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Quyền Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng đông đảo tăng, ni, phật tử tham dự.

 

Đại hội đã suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 63 thành viên; suy cử Ban Chứng minh với 6 thành viên, Ban Thường trực 23 thành viên. Hòa thượng Thích Minh Thông đảm nhận vị trí Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

 
Phát biểu tại đại hội, ông Đinh Văn Thiệu chúc mừng tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh là những vị có đức cao, đạo trọng đủ đức hạnh, đạo hạnh để gánh vác công việc Phật sự tỉnh nhà; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đã đóng góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông đề nghị thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục hướng dẫn tăng, ni, phật tử hoạt động tôn giáo thuần túy, tuân thủ pháp luật,  tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm hành đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an minh quốc phòng.
 
 
Đại hội cũng đã tập trung đánh giá công tác phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong 5 năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã quan tâm hướng dẫn và tạo điều kiện để các tự viện gia nhập giáo hội, hợp pháp các cơ sở thờ tự; hoạt động phật sự được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh cho bà con phật tử tại địa phương. Bên cạnh đó, Ban Trị sự cũng làm tốt công tác xã hội từ thiện với số tiền gần 188,3 tỷ đồng, trong đó ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 hơn 203 triệu đồng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử tuân thủ các quy định của pháp luật; tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự; xây dựng nếp sống văn hóa, đạo đức trên địa bàn thôn, xóm…
 
 
Nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho 14 tập thể, 16 cá nhân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng bằng tuyên dương công đức cho 7 tập thể.
 
 
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Khánh Hoà Online ghi nhận.

 

Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.
Hòa thượng Thích Minh Thông - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII.
Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII.

 

Thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bức trướng cho Tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.
Thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bức trướng cho tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

 

Đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu chào mừng Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

 

Các Đại đức, tăng, ni tham dự Đại hội.
Các Đại đức, tăng, ni tham dự Đại hội.

 

Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể.
Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể.

 

Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân.
Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân.

 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.

 

Mã Phương