Góc ảnh
11:07, 07/07/2022

Buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng 7-7, cùng với các thí sinh trên cả nước, các thí sinh của tỉnh Khánh Hòa bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. 

Sáng 7-7, cùng với các thí sinh trên cả nước, các thí sinh của tỉnh Khánh Hòa bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. 
 
Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, môn Ngữ văn vắng 52 thí sinh trong tổng số 13.899 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 9 thí sinh được miễn thi, thực vắng 43 thí sinh. Có 1 thí sinh F0 tại điểm thi Trần Hưng Đạo, TP. Cam Ranh được bố trí dự thi ở phòng thi dự phòng. 
 
Đề thi Ngữ văn được đánh giá là vừa sức, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. 
 
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi thi đầu tiên do phóng viên Khánh Hòa online ghi lại: 
 

 

Một thí sinh được phụ huynh đưa đến điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng (Nha Trang).
Một thí sinh được phụ huynh đưa đến điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng (Nha Trang).

 

Lực lượng đoàn viên tham gia tiếp sức mùa thi cho thí sinh.
Lực lượng đoàn viên tham gia tiếp sức mùa thi cho thí sinh.

 

Trò chuyện với bạn bè trước giờ thi.
Trò chuyện với bạn bè trước giờ thi.
Nhiều thí sinh tỏ ra khá thoải mái trước khi thi.
Nhiều thí sinh khá thoải mái trước khi thi.

 

Các cán bộ coi thi tại phòng làm việc trước giờ thi.
Các cán bộ coi thi làm việc trước giờ thi.

 

Vật dụng của thí sinh được bỏ vào thùng giấy.
Vật dụng của thí sinh được bỏ vào thùng giấy.

 

Niêm phong thùng đựng vật dụng của thí sinh.
Niêm phong thùng đựng vật dụng của thí sinh.

 

Thí sinh ký tên vào thùng chứa vật dụng.
Thí sinh ký tên vào thùng chứa vật dụng.

 

Sau đó các thùng chứa vật dụng của thí sinh được di chuyển đến khu vực cách phòng thi tối thiểu 25 mét theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sau đó các thùng chứa vật dụng của thí sinh được di chuyển đến khu vực cách phòng thi tối thiểu 25 mét theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Giám thị ghi số báo danh.
Giám thị ghi số báo danh.

 

Thí sinh vào phòng thi.
Thí sinh vào phòng thi.

 

Phát giấy thi và giấy nháp cho thí sinh.
Giám thị phát giấy thi và giấy nháp cho thí sinh.

 

Giám thị kiểm tra thí sinh với thông tin đăng ký dự thi.
Giám thị kiểm tra thí sinh để xác nhận trùng khớp với thông tin và hình ảnh đăng ký dự thi.

 

Thí sinh điền thông tin vào giấy thi và giấy nháp.
Thí sinh điền thông tin vào giấy thi và giấy nháp.

 

Hai trong số 3 thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi môn Ngữ văn tại điểm thi THCS Thái Nguyên (Nha Trang).
Hai trong số 3 thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi môn Ngữ văn tại điểm thi THCS Thái Nguyên (Nha Trang).

 

Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái.
Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái.

 

Đề thi Ngữ văn.
Đề thi Ngữ văn.

 

K.D