Góc ảnh
01:03, 27/03/2022

Hơn 1.000 người chạy phát động Tháng hành động Thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 – 27-3-2022); hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", sáng ngày 27-3, tại Quảng trường 2 tháng 4 TP. Nha Trang, UBND TP. Nha Trang tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022.
 

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 – 27-3-2022); hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, sáng ngày 27-3, tại Quảng trường 2 tháng 4 TP. Nha Trang, UBND TP. Nha Trang tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022.
 
Đến dự có lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, UBND TP. Nha Trang cùng hơn 1.000 người là cán bộ, công nhân viên, người lao động, học sinh, người dân các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố.
 
Tại buổi lễ, đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia chạy đồng thanh hô khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể-Bảo vệ tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể-Kiến thiết đất nước”, “Rèn luyện thân thể-Khỏe, khỏe, khỏe”.
 
Sau lễ phát động, người dân tham gia chạy đồng hành với cự ly 1km trên tuyến đường Trần Phú (đoạn từ Quảng trường 2 tháng 4 đến ngã ba Nguyễn Chánh). 
 
Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ phát động do phóng viên Khánh Hòa Online ghi nhận:
 
 
Quang cảnh buổi lễ phát động.
Quang cảnh buổi lễ phát động.

 

Đông đảo người dân tham gia.
Đông đảo người dân tham gia.

 

Các em học sinh tỏ ra thích thú khi tham gia chạy phát động.
Các em học sinh tỏ ra thích thú khi tham gia chạy phát động.

 

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị.
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị.

 

Mọi người chuẩn bị ở vạch xuất phát.
Chuẩn bị ở vạch xuất phát.

 

Trên đường chạy.
Trên đường chạy.

 

Ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang tham gia chạy đồng hành.
Ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang (bìa trái) tham gia chạy đồng hành.

 

Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm.
Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm.

 

Ghi lại khoảnh khắc.
Ghi lại khoảnh khắc.
 
 
A.N