Góc ảnh
03:11, 19/11/2021

Tổ chức lễ cầu siêu cho nạn nhân mất vì Covid-19

Sáng 19-11, tại chùa Long Sơn (TP. Nha Trang), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ cầu siêu cho những người đã mất vì đại dịch Covid-19.

 

Sáng 19-11, tại chùa Long Sơn (TP. Nha Trang), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ cầu siêu cho những người đã mất vì đại dịch Covid-19.
 
Tại buổi lễ, các chư tôn đức tăng và phật tử thực hiện nghi lễ niệm hương, cầu siêu tưởng niệm và tri ân những người tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch và đồng bào không may qua đời do nhiễm Covid-19. 
 
Có mặt tại lễ cầu siêu, bà Lại Thị Huệ, phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang, cho biết cuối tháng 7, vợ chồng bà nhiễm bệnh, cả hai được ngành y tế đưa đi điều trị. Bà may mắn khỏi bệnh; tuy nhiên, chồng bà không qua khỏi, mất hồi đầu tháng 8. Sáng nay, biết chùa Long Sơn làm lễ cầu siêu cho nạn nhân Covid-19, bà tới cầu nguyện, thắp nhang tưởng nhớ chồng. “Tôi mong chồng, cùng những người xấu số khác sớm được siêu thoát; đại dịch cũng được khống chế để không ai phải chết vì nhiễm Covid-19”, bà Huệ nói.
 
Trước đó, ngày 15-11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công văn đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố hưởng ứng Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các địa phương trên cả nước tổ chức vào 20 giờ ngày 19-11. 
 
Việc tổ chức lễ cầu siêu nhằm xoa dịu đau thương, mất mát của các gia đình có người thân tử vong do dịch Covid-19; đồng thời, lan tỏa tình nhân ái yêu thương, tiếp tục động viên khích lệ tinh thần các lực lượng đã và đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19; qua đó, còn góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong giai đoạn bình thường mới.
 
Đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 23.000 người tử vong do Covid-19. Riêng tại Khánh Hòa, trong hơn 11.000 ca nhiễm, có 94 người tử vong.
 
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Khánh Hòa online ghi nhận tại buổi lễ cầu siêu tại chùa Long Sơn (trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa).
 
 
Các chư tôn đức thực hiện lễ cầu siêu.
Các chư tôn đức tăng thực hiện lễ cầu siêu.

 

Hòa thượng Thích Nguyên Quang – UV.HĐTS, Phó Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa niệm hương tưởng niệm nạn nhân đã mất vì đại dịch Covid-19.
Hòa thượng Thích Nguyên Quang - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam  tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghi lễ niệm hương tưởng niệm nạn nhân đã mất vì Covid-19.
Tham gia lễ cầu siêu có gần 50 tăng ni, phật tử.
Tham gia lễ cầu siêu có gần 50 tăng ni, phật tử.

 

Tăng ni, phật tử trong buổi lễ cầu siêu.
Tăng ni, phật tử trong buổi lễ cầu siêu.

 

Một người thân của nạn nhân đã mất vì Covid-19 trong buổi lễ.
Một người thân của nạn nhân đã mất vì Covid-19 trong buổi lễ.

 

Các Tăng ni, phật tử niệm hương tưởng niệm nạn nhân đã mất vì Covid-19.
Các tăng ni, phật tử thực hiện nghi lễ niệm hương tưởng niệm nạn nhân đã mất vì Covid-19.

 

Bà Lại Thị Huê thắm hương tưởng nhớ người chồng và những nạn nhân đã mất vì đại dịch Covid-19.
Bà Lại Thị Huệ thắp hương tưởng nhớ chồng và tưởng niệm những nạn nhân đã mất vì đại dịch Covid-19.

 

 

Một số bạn trẻ đến thắp hương tưởng niệm nạn nhân đã mất vì Covid-19.
Một số bạn trẻ đến thắp hương tưởng niệm nạn nhân đã mất vì Covid-19.

 

Mã Phương