Góc ảnh
10:07, 02/07/2021

Đoàn cán bộ y tế tỉnh Khánh Hòa lên đường hỗ trợ tỉnh Phú Yên chống dịch

Sáng 2-7, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đoàn cán bộ y tế của tỉnh Khánh Hoà đã xuất quân lên đường hỗ trợ tỉnh Phú Yên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 2-7, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đoàn cán bộ y tế của tỉnh Khánh Hoà đã xuất quân lên đường hỗ trợ tỉnh Phú Yên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến động viên, tiễn đoàn có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 
Về nhân lực, đoàn công tác có 30 người, trong đó có 5 bác sĩ thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 4 người thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 21 giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

 

Về vật tư, hoá chất, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ tỉnh Phú Yên 20.000 khẩu trang (loại 4 lớp); 2.000 khẩu trang N95 hoặc tương đương; 2.000 bộ trang phục phòng hộ cá nhân; 700kg hoá chất Cloramin; 2.000 chai nước sát khuẩn tay (loại 500ml) với tổng trị giá hơn 420 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn có các phần quà của các tổ chức, đơn vị khác gửi tặng tỉnh Phú Yên.
 
 
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên  Khánh Hòa Online ghi nhận:

 

Về nhân lực, đoàn công tác có 30 người, trong đó có 5 bác sĩ thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 1 bác sĩ dự phòng, 1 cử nhân xét nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 20 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà...
Lễ xuất quân tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

 

Các sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà sẵn sàng tư trang lên đường ngay sau lễ xuất quân
Các sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa sẵn sàng tư trang lên đường.

 

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên đoàn
Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên đoàn.

 

Lãnh đạo Sở Y tế động viên, chúc đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó
Lãnh đạo Sở Y tế động viên, chúc đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đại diện đoàn công tác, bác sĩ Trần Thị Thanh Trâm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh bày tỏ tinh thần phấn khởi khi được tham gia đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch, đồng thời bày tỏ quyết tâm
Đại diện đoàn công tác, bác sĩ Trần Thị Thanh Trâm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh bày tỏ tinh thần phấn khởi khi được tham gia đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch; đồng thời bày tỏ quyết tâm "Không hết dịch không về".

 

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao tặng mặt nạ bảo hộ cho đoàn công tác
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao tặng mặt nạ bảo hộ cho đoàn công tác.

 

Đoàn chụp hình lưu niệm trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ được tỉnh giao phó.
Đoàn chụp hình lưu niệm trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ được tỉnh giao phó.

 

Lên đường đến với tỉnh Phú Yên
Lên đường đến với tỉnh Phú Yên

 

Các tình nguyện viên, cán bộ y tế lên đường với tinh thần quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ
Các tình nguyện viên, cán bộ y tế lên đường với tinh thần quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ.

 

Về vật tư, hoá chất, tỉnh Khánh Hoà hỗ trợ tỉnh Phú Yên 20.000 khẩu trang y tế; 2.000 khẩu trang N95; 2.000 bộ trang phục phòng chống dịch; 700kg hoá chất Cloramin; 2.000 chai nước sát khuẩn tay (loại 500ml) với tổng trị giá hơn 420 triệu đồng. Bên cạnh đó, có các phần quà của các tổ chức, đơn vị khác gửi tặng tỉnh Phú Yên
Tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ tỉnh Phú Yên 20.000 khẩu trang y tế; 2.000 khẩu trang N95; 2.000 bộ trang phục phòng chống dịch; 700kg hoá chất Cloramin; 2.000 chai nước sát khuẩn tay (loại 500ml) với tổng trị giá hơn 420 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn có các phần quà của các tổ chức, đơn vị khác gửi tặng tỉnh Phú Yên.

 

Cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia tiễn đoàn
Cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia tiễn đoàn.

 

Lãnh đạo tỉnh động viên, tiễn đoàn
Lãnh đạo tỉnh động viên các thành viên trong đoàn.

 

Đoàn lên đường thực hiện nhiệm vụ
Đoàn lên đường thực hiện nhiệm vụ.

 

Người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng bày tỏ cảm kích trước tinh thần tình nguyện của các cán bộ y tế, sinh viên tình nguyện và tham gia tiễn đoàn
Người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng bày tỏ cảm kích trước tinh thần tình nguyện của các cán bộ y tế, sinh viên tình nguyện và tham gia tiễn đoàn.

 

 V.THÀNH