Góc ảnh
06:01, 14/01/2021

Dấu ấn ngành văn hóa

Đi qua một năm 2020, với rất nhiều những biến động bởi đại dịch Covid-19, ngành văn hóa đã để lại những dấu ấn, gặt hái được những thành tích và góp phần phục vụ đời sống tinh thần, giới thiệu quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa. 

Năm 2020, được xem là năm đặc biệt bởi sự tác động của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, hoạt động văn hóa nghệ thuật cả nước nói chung và ở Khánh Hòa nói riêng không thể tránh khỏi những tác động, ảnh hưởng. Rất nhiều các hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, lễ hội đã phải ngừng tổ chức hoặc thay đổi kế hoạch tổ chức nhằm đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, ngành văn hóa tỉnh Khánh Hòa vẫn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, góp phần phục vụ và đáp ứng nhu cầu thụ hưởng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

 

Cùng Báo Khánh Hòa Online điểm lại những hoạt động nổi bật của ngành văn hóa trong năm 2020.

 

Chương trình nghệ thuật chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã được tổ chức hoành tráng và ý nghĩa.
Chương trình nghệ thuật chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã được tổ chức hoành tráng và ý nghĩa.

 

Chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân đem đến bầu không khí vui tươi, sôi nổi cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới.
Chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân đem đến bầu không khí vui tươi, sôi nổi cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới.

 

Hội báo Xuân Canh Tý đã được Thư viện tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức thu hút hàng nghìn độc giả đến tham quan và đọc báo. Trong ảnh, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tham dự Hội báo Xuân Canh Tý.
Hội báo Xuân Canh Tý đã được Thư viện tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức thu hút hàng nghìn độc giả đến tham quan và đọc báo. Trong ảnh, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tham dự Hội báo Xuân Canh Tý.

 

TP.Nha Trang cũng tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong dịp đầu xuân năm mới.
TP. Nha Trang cũng tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong dịp đầu xuân năm mới.

 

Với sự bùng phát của dịch Covid-19, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã phải tạm dừng hoạt động hoặc không tổ chức như thường lệ. Các lễ hội truyền thống như: Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Am Chúa, lễ hội Tháp Bà Ponagar đều không diễn ra như thường niên. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa phải tạm ngừng hoạt động. Tất cả vì sự an toàn cao nhất trong phòng chống dịch Covid-19. Trong ảnh, lực lượng chức năng ngành văn hóa kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch tại một cơ sở karaoke.
Với sự bùng phát của dịch Covid-19, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã phải tạm dừng hoạt động hoặc không tổ chức như thường lệ. Các lễ hội truyền thống như: Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Am Chúa, lễ hội Tháp Bà Ponagar đều không diễn ra như thường niên. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa phải tạm ngừng hoạt động. Tất cả vì sự an toàn cao nhất trong phòng chống dịch Covid-19. Trong ảnh, lực lượng chức năng ngành văn hóa kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch tại một cơ sở karaoke.

 

Chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian Khánh Hòa trong lần đầu tổ chức đã được đầu tư công phu, hoành tráng, nhưng cũng phải dừng tổ chức ngay trước đêm khai mạc để phòng, chống dịch Covid-19.
Chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian Khánh Hòa trong lần đầu tổ chức đã được đầu tư công phu, hoành tráng, nhưng cũng phải dừng tổ chức ngay trước đêm khai mạc để phòng, chống dịch Covid-19.

 

Khi đại dịch đã được kiểm soát, những hoạt động văn hóa lại được các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức. Trong ảnh, công chúng đến xem triển lãm Quà tặng của biển do Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa thực hiện.
Khi đại dịch đã được kiểm soát, những hoạt động văn hóa lại được các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức. Trong ảnh, công chúng đến xem triển lãm Quà tặng của biển do Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa thực hiện.

 

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng thực hiện.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng thực hiện.

 

Thư viện tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cho các em học sinh đạt kết quả xuất sắc.
Thư viện tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cho các em học sinh đạt kết quả xuất sắc.

 

Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể bài chòi trong năm đầu tiên triển khai thực hiện đã đạt kết quả tích cực. Trong đó, đáng chú ý là đã hình thành được điểm hô hát bài chòi dân gian tại thị xã Ninh Hòa.
Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể bài chòi trong năm đầu tiên triển khai thực hiện đã đạt kết quả tích cực. Trong đó, đáng chú ý là đã hình thành được điểm hô hát bài chòi dân gian tại thị xã Ninh Hòa.

 

Kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, các đoàn nghệ thuật của tỉnh Khánh Hòa cũng đã thực hiện chương trình nghệ thuật để chào mừng.
Kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, các đoàn nghệ thuật của tỉnh Khánh Hòa cũng đã thực hiện chương trình nghệ thuật để chào mừng.

 

Diễn viên Kim Thoa cùng với các diễn viên trẻ khác của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều giải cao tại Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên tuồng và dân ca kịch toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Diễn viên Kim Thoa cùng với các diễn viên trẻ khác của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều giải cao tại Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên tuồng và dân ca kịch toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

 

Nhạc công đàn bầu Văn Tấn đã cùng với nhóm nhạc dân tộc của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng lần đầu mang giải Nhì cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc về cho đoàn.
Nhạc công đàn bầu Văn Tấn đã cùng với nhóm nhạc dân tộc của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng lần đầu mang giải Nhì cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc về cho đoàn.

 

Nhân sự kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII thành công, các nghệ sĩ, diễn viên của ngành văn hóa đã thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng.
Nhân sự kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII thành công, các nghệ sĩ, diễn viên của ngành văn hóa đã thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng.

 

Công tác quản lý, phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Rất nhiều di tích được lập hồ sơ xếp hạng, nhiều di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh được trùng tu tôn tạo. Trong ảnh, lễ đặt bia giới thiệu về bác sĩ A.Yersin tại khuôn viên Công viên A.Yersin.
Công tác quản lý, phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Rất nhiều di tích được lập hồ sơ xếp hạng, nhiều di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh được trùng tu tôn tạo. Trong ảnh, lễ đặt bia giới thiệu về bác sĩ A.Yersin tại khuôn viên Công viên A.Yersin.

 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng tiếp tục là sân chơi được mong đợi của lực lượng nghệ sĩ không chuyên. Đây cũng là dịp để những người làm công tác văn hóa nhìn nhận, đánh giá về phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.
Liên hoan nghệ thuật quần chúng tiếp tục là sân chơi được mong đợi của lực lượng nghệ sĩ không chuyên. Đây cũng là dịp để những người làm công tác văn hóa nhìn nhận, đánh giá về phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

 

Liên hoan chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ là cầu nối góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân.
Liên hoan chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ là cầu nối góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân.

 

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành văn hóa cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội như hiến máu nhân đạo.
Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành văn hóa cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội như hiến máu nhân đạo.

 

Họ cũng có những phút ngẫu hứng, tự tin thể hiện vẻ đẹp bản thân trong những hoạt động phong trào do Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức.
Họ cũng có những phút ngẫu hứng, tự tin thể hiện vẻ đẹp bản thân trong những hoạt động phong trào do Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức.

 

Trong những ngày cuối năm 2020, chuỗi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Quảng trường 2-4 (TP.Nha Trang) do các đơn vị nghệ thuật của tỉnh thực hiện với chủ đề Chào năm mới 2021, đã mang đến bầu không khí sôi nổi và góp phần vào hoạt động kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch đến Khánh Hòa.
Trong những ngày cuối năm 2020, chuỗi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Quảng trường 2-4 (TP.Nha Trang) do các đơn vị nghệ thuật của tỉnh thực hiện với chủ đề Chào năm mới 2021, đã mang đến bầu không khí sôi nổi và góp phần vào hoạt động kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch đến Khánh Hòa.


NHÂN TÂM