Góc ảnh
03:11, 10/11/2020

Vạn Ninh: Hàng trăm người dân được đưa đến nơi tránh trú an toàn

Lực lượng chức năng của huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ để đưa khoảng 400 người dân các xã Vạn Phú, Vạn Bình bị kẹt lại do nước lũ cô lập. Đến 15 giờ, cơ bản số người dân bị kẹt do lũ dâng cao đã được đưa về nơi an toàn. 

 

 

Lực lượng chức năng của huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ để đưa khoảng 400 người dân các xã Vạn Phú, Vạn Bình bị kẹt lại do nước lũ cô lập. Đến 15 giờ, cơ bản số người dân bị kẹt do lũ dâng cao đã được đưa về nơi an toàn. 

 

Lực lượng cứu hộ dùng xuồng nhỏ đi tới từng hộ dân để đưa người dân rời khỏi nơi bị ngập lụt.
Lực lượng cứu hộ dùng xuồng nhỏ đi tới từng hộ dân để đưa người dân rời khỏi nơi bị ngập lụt.
 
 
Ông Đàm Ngọc Quang - Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, do mưa lớn kéo dài trong 2 ngày liên tục, nước từ thượng nguồn chảy mạnh xuống khu vực sông Đồng Điền, làm cho nhiều thôn của các xã Vạn Bình, Vạn Phú bị cô lập. Với phương châm cứu người được đặt lên hàng đầu, ngay khi có thông tin người dân bị cô lập, chúng tôi đã huy động lực lượng công an, quân sự, biên phòng, dân quân các địa phương và phương tiện tổ chức ứng cứu. Việc ứng cứu diễn ra nhanh, gọn, an toàn cả người và phương tiện. 
 
 
Ca nô được đưa đến vùng lụt cứu hộ người dân.
Ca nô được đưa đến vùng lụt cứu hộ người dân.
 
 
 
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại khoảnh khắc lực lượng cứu hộ, cứu nạn người dân tại các điểm bị cô lập. 
 
 
 
Chuẩn bị dây thừng cho công tác cứu hộ cứu nạn.
Chuẩn bị dây thừng cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

 

 

 

 

Ca nô xuất phát đi cứu hộ.
Ca nô xuất phát đi cứu hộ.

 

 

  

 

Đưa người dân về nơi an toàn
Đưa người dân về nơi an toàn

 

 

Lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng lũ
Lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi nơi bị ngập lụt

 

 

 

 

Lực lượng cứu hộ tranh thủ ăn cơm hộp
Lực lượng cứu hộ tranh thủ dùng cơm hộp trong lúc làm nhiệm vụ

 

 MẠNH HÙNG - VĂN GIANG