Góc ảnh
03:11, 24/11/2019

Ấn tượng về hội thi tìm hiểu di sản văn hóa

Sáng 24-11, tại Nhà hát nghệ thuật Legend (số 62 Thái Nguyên, TP.Nha Trang), Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội thi tìm hiểu di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa lần thứ 3.  

Sáng 24-11, tại Nhà hát nghệ thuật Legend (số 62 Thái Nguyên, TP.Nha Trang), Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội thi tìm hiểu di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa lần thứ 3. 

 

Hội thi năm nay, quy tụ sự tham gia của 8 đội thi đến từ 8 huyện, thị, thành phố trong tỉnh, với 24 thí sinh chính thức và khoảng 120 thí sinh phụ diễn. Đây đều là những đội thi đến từ các trường có kết quả xuất sắc nhất ở hội thi cấp huyện được các địa phương tổ chức trước đó.

 

Các đội phải trải qua 4 phần thi gồm: Chào hỏi; Tài năng (dưới hình thức sân khấu hóa); thi tìm hiểu di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam, di sản văn hóa quốc gia tại Khánh Hòa, kiến thức chung về lịch sử - văn hóa tỉnh, Luật Di sản văn hóa (dưới hình thức câu hỏi trắc nghiệm); thi nhận biết di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam, di sản văn hóa quốc gia tại Khánh Hòa qua hình ảnh. Theo đánh giá của Ban tổ chức, hội thi lần này đã thành công cả về công tác tổ chức lẫn ý nghĩa tuyên truyền tình yêu, hiểu biết, ý thức bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh nói riêng và của đất nước nói chung.

 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Trường Tiểu học và THCS Diên Tân (huyện Diên Khánh); giải Nhì thuộc về các đội: Trường THCS Nguyễn Hiền (TP.Nha Trang), Trường THCS Lê Hồng Phong (TP.Cam Ranh), Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (thị xã Ninh Hòa); giải Ba thuộc về các đội: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Khánh Sơn, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Khánh Vĩnh, Trường THCS Trần Đại Nghĩa (huyện Cam Lâm), Trường THCS Nguyễn Huệ (huyện Vạn Ninh). 

 

Dưới đây là một số hình ảnh về hội thi do phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại:

 

Đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi.
Đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi.

 

 

Các em học sinh đến cổ vũ cho hội thi.
Các em học sinh đến cổ vũ cho hội thi.

 

 

Phần thi Chào hỏi của đội Trường THCS Đinh Tiên Hoàng đã thể hiện niềm tự hào của thế hệ trẻ khi được tiếp nối những giá trị của các di sản văn hóa người xưa để lại.
Phần thi Chào hỏi của đội Trường THCS Đinh Tiên Hoàng đã thể hiện niềm tự hào của thế hệ trẻ khi được tiếp nối những giá trị của các di sản văn hóa người xưa để lại.

 

 

Các thí sinh Trường THCS Nguyễn Hiền thể hiện màn chào hỏi thông qua câu chuyện về thân thế, sự nghiệp của Trạng nguyên Nguyễn Hiền.
Các thí sinh Trường THCS Nguyễn Hiền thể hiện màn chào hỏi thông qua câu chuyện về thân thế, sự nghiệp của Trạng nguyên Nguyễn Hiền.

 

 

Đội Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Khánh Vĩnh kể cho mọi người nghe câu chuyện về căn cứ cách mạng Hòn Dù của địa phương.
Đội Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Khánh Vĩnh kể cho mọi người nghe câu chuyện về căn cứ cách mạng Hòn Dù của địa phương.

 

 

Các phần thi về kiến thức, hiểu biết về các di sản văn hóa trong và ngoài tỉnh được thực hiện dưới hình thức thi trắc nghiệm.
Các phần thi về kiến thức, hiểu biết về các di sản văn hóa trong và ngoài tỉnh được thực hiện dưới hình thức thi trắc nghiệm.

 

 

Ban giám khảo chấm điểm cho phần thi của các đội.
Ban giám khảo chấm điểm cho phần thi của các đội.

 

 

Khán giả đến cổ vũ cũng có cơ hội trả lời các câu hỏi và nhận được những phần quà giá trị.
Khán giả đến cổ vũ cũng có cơ hội trả lời các câu hỏi và nhận được những phần quà giá trị.

 

 

Trong phần thi Tài năng, đội Trường THCS Nguyễn Hiền đã thể hiện màn diễn xướng dân gian Hò bá trạo.
Trong phần thi Tài năng, đội Trường THCS Nguyễn Hiền đã thể hiện màn diễn xướng dân gian Hò bá trạo.

 

 

Các thí sinh của đội Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Khánh Sơn thể hiện tài năng qua làn điệu dân ca Raglai kết hợp đánh mã la.
Các thí sinh của đội Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Khánh Sơn thể hiện tài năng qua làn điệu dân ca Raglai kết hợp đánh mã la.

 

 

Thí sinh Quốc Bảo cùng bạn đến từ đội Trường THCS Lê Hồng Phong đã có phần thi tài năng xuất sắc, để lại nhiều ấn tượng với khán giả và Ban giám khảo thông qua bài dân ca quan họ Bèo dạt mây trôi.
Thí sinh Quốc Bảo cùng bạn đến từ đội Trường THCS Lê Hồng Phong đã có phần thi tài năng xuất sắc, để lại nhiều ấn tượng với khán giả và Ban giám khảo thông qua bài dân ca quan họ Bèo dạt mây trôi.

 

 

Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi đến từ Trường Tiểu học và THCS Diên Tân.
Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi đến từ Trường Tiểu học và THCS Diên Tân.

 

N.T