Góc ảnh
06:06, 15/06/2019

Liên hoan trình diễn di sản văn hóa và triển lãm du lịch biển đảo

Tối 14-6, tại TP.Nha Trang, Cục Văn hóa cơ sở; Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức lễ khai mạc Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và Triển lãm di sản văn hóa du lịch biển đảo Việt Nam. Đến dự có ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên của các đơn vị, người dân và du khách.

Tối 14-6, tại TP.Nha Trang, Cục Văn hóa cơ sở; Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức lễ khai mạc Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và Triển lãm di sản văn hóa du lịch biển đảo Việt Nam. Đến dự có ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên của các đơn vị, người dân và du khách.

Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại diễn ra từ ngày 14 đến 16-6, với sự tham gia của 17 đoàn đến từ các tỉnh, thành có di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Định, Bình Dương, Đắk Lắk, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc, Nam Định, TP. Hồ Chí Minh.

Các đoàn mang tới liên hoan những chương trình biểu diễn về các loại hình văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại gồm: dân ca quan họ, hát văn, nhã nhạc cung đình, nghệ thuật bài chòi dân gian, hát ca trù, đờn ca tài tử, hát xoan, biểu diễn cồng chiêng… Sau các đêm diễn ở Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang), các đoàn sẽ luân phiên đi biểu diễn phục vụ người dân và chiến sĩ ở huyện Diên Khánh và Vùng 4 Hải quân.

Triển lãm di sản văn hóa du lịch biển đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 14 đến 18-6 tại Trung tâm hội nghị tỉnh (số 46 Trần Phú, TP.Nha Trang), với sự tham gia của 12 tỉnh, thành phố. Triển lãm được chia thành 3 khu trưng bày gồm: khu trưng bày chung; khu trưng bày của Tổng cục Du lịch; khu trưng bày sắc màu di sản văn hóa, du lịch biển đảo các tỉnh, thành phố.

Thông qua đó, khách tham quan triển lãm sẽ có được cái nhìn toàn diện về tiến trình lịch sử văn hóa, tiềm năng, thế mạnh du lịch biển đảo Việt Nam; sắc màu văn hóa, du lịch biển đảo của các địa phương trong cả nước… Nằm trong khuôn khổ triển lãm còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật Biển đảo Việt Nam do các đơn vị tham gia triển lãm thực hiện. 

Tại buổi khai mạc, Ban tổ chức cũng đã trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân cho nghệ nhân Trần Rí do Chủ tịch nước phong tặng. Sau lễ khai mạc,  các đoàn tham gia Liên hoan đã lần lượt trình diễn các loại hình văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và Triển lãm di sản văn hóa du lịch biển đảo Việt Nam là những hoạt động nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2019.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại: 

 

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai mạc của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng.
Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai mạc của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng.

 

Đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 17 đoàn về tham dự Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.
Đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 17 đoàn về tham dự Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

 

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia Triển lãm di sản văn hóa, du lịch biển đảo Việt Nam.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia Triển lãm di sản văn hóa, du lịch biển đảo Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu chào mừng.
Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu chào mừng.

 

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao bằng chứng nhận Nghệ nhân Nhân dân cho nghệ nhân Trần Rí.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao bằng chứng nhận Nghệ nhân Nhân dân cho nghệ nhân Trần Rí.

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm di sản văn hóa, du lịch biển đảo Việt Nam.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm di sản văn hóa, du lịch biển đảo Việt Nam.

 

Các đại biểu đi tham quan không gian Triển lãm di sản văn hóa, du lịch biển đảo Việt Nam.
Các đại biểu đi tham quan không gian Triển lãm di sản văn hóa, du lịch biển đảo Việt Nam.

 

Công chúng tham quan các gian trưng bày hiện vật về văn hóa, du lịch biển đảo.
Công chúng tham quan các gian trưng bày hiện vật về văn hóa, du lịch biển đảo.

 

Màn trình diễn hát văn của nghệ nhân Phạm Hải Hậu (tỉnh Hà Nam) mở đầu Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.
Màn trình diễn hát văn của nghệ nhân Phạm Hải Hậu (tỉnh Hà Nam) mở đầu Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

 

Các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế mang đến liên hoan màn hòa tấu nhã nhạc Lục phú địch.
Các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế mang đến liên hoan màn hòa tấu nhã nhạc Lục phú địch.

 

Đoàn Bắc Ninh lại đưa khán giả về miền Quan họ qua tiết mục dân ca quan họ lời cổ Gửi bức thư sang.
Đoàn Bắc Ninh lại đưa khán giả về miền Quan họ qua tiết mục dân ca quan họ lời cổ Gửi bức thư sang.

 

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật bài chòi của đoàn chủ nhà Khánh Hòa.
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật bài chòi của đoàn chủ nhà Khánh Hòa.

 

Ca nương mới 9 tuổi đến từ Thủ đô Hà Nội đã làm mê đắm khán giả với lời ca điêu luyện, cảm xúc trong làn điệu ca trù lời cổ Đào Hồng đào Tuyết.
Ca nương mới 9 tuổi đến từ Thủ đô Hà Nội đã làm mê đắm khán giả với lời ca điêu luyện, cảm xúc trong làn điệu ca trù lời cổ Đào Hồng đào Tuyết.

 

Các nghệ sĩ của đoàn Bình Dương gửi tới khán giả tiết mục đờn ca tài tử Mùa trái chín.
Các nghệ sĩ của đoàn Bình Dương gửi tới khán giả tiết mục đờn ca tài tử Mùa trái chín.

 

Tiết nhạc, lời ca, điệu múa rộn ràng, sôi động của tiết mục hát xoan Câu hát hội xoan do các nghệ sĩ đến từ đoàn Phú Thọ biểu diễn đã mang đến chút không khí hội hè miền Bắc.
Tiết nhạc, lời ca, điệu múa rộn ràng, sôi động của tiết mục hát xoan Câu hát hội xoan do các nghệ sĩ đến từ đoàn Phú Thọ biểu diễn đã mang đến chút không khí hội hè miền Bắc.

 

Âm hưởng không gian đại ngàn Tây Nguyên được tái hiện qua màn hòa tấu Mạch nguồn vẫn chảy do các nghệ sĩ đến từ đoàn Đắk Lắk biểu diễn.
Âm hưởng không gian đại ngàn Tây Nguyên được tái hiện qua màn hòa tấu Mạch nguồn vẫn chảy do các nghệ sĩ đến từ đoàn Đắk Lắk biểu diễn.

 

Rất đông khán giả đã đến xem và cổ vũ cho màn trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của các đoàn.
Rất đông khán giả đã đến xem và cổ vũ cho màn trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của các đoàn.

N.T