Góc ảnh
01:04, 01/04/2019

Rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa bị chặt phá

Cuối tháng 2 vừa qua, lực lượng chức năng huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện một số khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc các tiểu khu 264 và 266 (xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn) bị người dân chặt phá để lấy đất sản xuất. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan của huyện điều tra, xử lý.

Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), liên quan đến vụ việc 4 hộ dân thôn Ko Róa và Du Oai (xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn) phá rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tiểu khu 264, 266 thuộc lâm phận Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn, hiện đơn vị này đang phối hợp với công an huyện, chính quyền cơ sở, đơn vị chủ rừng điều tra, xác minh,  báo cáo Viện Kiểm sát huyện để giám sát vụ việc; nếu đủ yếu tố sẽ tiến hành khởi tố vụ án hủy hoại rừng tại đây.

 

Có mặt tại hiện trường vụ phá rừng phòng hộ tại tiểu thượng nguồn Ko Róa, chúng tôi ghi nhận được tình trạng cây rừng bị chặt phá ngỗn ngang, đốt cháy nham nhở.

 

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Khánh Hòa online ghi lại được.

 

Một góc rừng phòng hộ đầu nguồn tại tiểu khu 264 thuộc lâm phận Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn bị chặt phá
Một góc rừng phòng hộ đầu nguồn tại tiểu khu 264 thuộc lâm phận Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn bị chặt phá

 

 

Một cây rừng có đường kính gốc khá lớn đã bị cắt hạ
Một cây rừng có đường kính gốc khá lớn đã bị cắt hạ

 

Một gốc cây xoan đã bị chặt hạ
Một gốc cây xoan đã bị chặt hạ

 

Khu vực bị chặt phá thuộc loại rừng gỗ tự nhiên núi đất phục hồi
Khu vực bị chặt phá thuộc loại rừng gỗ tự nhiên núi đất phục hồi

  

Lực lượng chức năng Khánh Sơn đã khám nghiệm hiện trường, đánh dấu cây rừng bị chặt phá trái phép
Lực lượng chức năng Khánh Sơn đã khám nghiệm hiện trường, đánh dấu cây rừng bị chặt phá trái phép

 

Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc thì khu vực rừng bị chặt phá đã bị đốt cháy nham nhỡ
Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc thì khu vực rừng bị chặt phá đã bị đốt cháy nham nhở

 

Một cây đứng đã bị chết khô
Một cây đứng đã bị chết khô

 

Khu vực tiếp giáp với diện tích rừng phòng hộ bị chặt phá đã bị rong cây, chuẩn bị chặt hạ
Khu vực tiếp giáp với diện tích rừng phòng hộ bị chặt phá đã bị rong cây, chuẩn bị chặt hạ

 

Nhiều khu vực trên các đỉnh núi ở thượng nguồn thôn Ko Róa đã bị người dân phát, đốt để lấy đất sản xuất
Nhiều khu vực trên các đỉnh núi ở thượng nguồn thôn Ko Róa đã bị người dân phát, đốt để lấy đất sản xuất

 

 

HẢI LĂNG