Góc ảnh
07:04, 05/04/2019

Khai hội Am Chúa

Ngày 5-4 (tức mồng 1-3 Âm lịch), tại Khu di tích Am Chúa (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) Lễ hội Am Chúa đã chính thức khai mạc. 

Ngày 5-4 (tức mồng 1-3 Âm lịch), tại Khu di tích Am Chúa (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) Lễ hội Am Chúa đã chính thức khai mạc. 

 

Lễ hội Am Chúa diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 1 đến ngày 3-3 âm lịch) là dịp để người dân, khách hành hương và du khách thập phương náo nức trẩy hội để tỏ lòng biết ơn đến Đức Thánh Mẫu Thiên Y A Na và cầu mong những điều tốt đẹp.

 

Theo ước tính của Ban tổ chức, Lễ hội Am Chúa năm nay, dự kiến có khoảng 12.000 lượt người về dự. Trong đó có hơn 100 đoàn hành hương đến từ các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Định. Để lễ hội diễn ra an toàn, công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, bài trừ mê tín dị đoan được chính quyền địa phương, các ngành liên quan và Ban quản lý di tích đặc biệt chú trọng. Việc đốt vàng mã trong những ngày diễn ra lễ hội cũng bị nghiêm cấm triệt để.

 

Đặc biệt, năm nay, tình trạng bán hàng rong dọc theo lối đi lên khu di tích đã được chấm dứt hoàn toàn. Điều này góp phần làm cho cảnh quan thoáng đãng, tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải đã không còn, khách trẩy hội cảm thấy thoải mái hơn khi không bị chèo kéo mua hàng.

 

Sau nghi thức khai mạc đã diễn ra lễ tế cổ truyền do các cụ bô lão trong vùng thực hiện. Các đoàn hành hương lần lượt biểu diễn hát văn, múa bóng ngợi ca công đức của Thánh Mẫu Thiên Y A Na, thể hiện ước mơ bình dị của người dân là cầu cho quốc thái, dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt… Lễ hội Am Chúa được đánh giá là một trong những lễ hội còn bảo lưu được nhiều nghi thức cổ truyền của người Việt ở Khánh Hòa và nét đẹp trong tục thờ Mẫu.

 

Theo truyền thuyết, núi Đại An là nơi Thánh Mẫu Thiên Y A Na giáng trần. Bà có công dạy cho người dân biết cấy cày, dệt vải, đặt ra lễ nghi… mang lại cuộc sống bình yên, no đủ cho nhân dân. Để tưởng nhớ công ơn của bà, người dân đã lập đền thờ Am Chúa. Di tích Am Chúa là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hiện nay, di tích vẫn còn lưu giữ nhiều sắc phong của triều đình nhà Nguyễn.

 

Dưới đây là một số hình ảnh về Lễ hội Am Chúa do phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại:

 

Người dân về dự Lễ hội Am Chúa.
Người dân về dự Lễ hội Am Chúa.

 

 

Khách hành hương chuẩn bị vào lễ Mẫu.
Khách hành hương chuẩn bị vào lễ Mẫu.

 

 

Những lễ vật bình dị được bày biện đẹp mắt để dâng lên Mẫu.
Những lễ vật bình dị được bày biện đẹp mắt để dâng lên Mẫu.

 

 

Người dân tranh thủ vào lễ Mẫu trước giờ khai hội.
Người dân tranh thủ vào lễ Mẫu trước giờ khai hội.

 

 

Sửa soạn cờ hội trước chuẩn bị cho lễ khai mạc.
Sửa soạn cờ hội trước chuẩn bị cho lễ khai mạc.

 

 

Trưởng Ban quản lý di tích Am Chúa đánh trống khai hội.
Trưởng Ban quản lý di tích Am Chúa đánh trống khai hội.

 

 

Các đoàn khách hành hương về dự lễ hội.
Các đoàn khách hành hương về dự lễ hội.

 

 

Màn múa lân chào mừng khai hội Am Chúa.
Màn múa lân chào mừng khai hội Am Chúa.

 

 

Một cụ già có mặt trong đoàn người tham gia lễ hội.
Một cụ già có mặt trong đoàn người tham gia lễ hội.

 

 

Các đại biểu thắp hương dâng Mẫu.
Các đại biểu thắp hương dâng Mẫu.

 

 

Các cụ hào lão thực hiện nghi thức tế lễ.
Các cụ hào lão thực hiện nghi thức tế lễ.

 

 

Đội nữ quan tế cổ truyền hành lễ.
Đội nữ quan tế cổ truyền hành lễ.

 

 N.T