Góc ảnh
10:04, 22/04/2019

Cưỡng chế 45 ngôi nhà xây dựng trái phép ở xã Vĩnh Thái

Ngày 22-4, UBND xã Vĩnh Thái (TP. Nha Trang) đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành thực hiện áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 45 ngôi nhà xây dựng trái phép tại thôn Vĩnh Xuân.

Ngày 22-4, UBND xã Vĩnh Thái (TP. Nha Trang) đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành thực hiện áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 45 ngôi nhà xây dựng trái phép tại thôn Vĩnh Xuân.

 

Hàng chục ngôi nhà trái phép dựng lên bằng tôn ở khu vực Đồng Rọ
Hàng chục ngôi nhà trái phép dựng lên bằng tôn ở khu vực Đồng Rọ

 

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực này chủ yếu là nhà lợp tôn, khung sắt, được dựng lên ở tạm. Điện và nước được kéo từ các hộ gia đình đã ở lâu năm gần đó và tính giá rất cao. Sau khi lực lượng chức năng đến, nhiều gia đình đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm để bảo vệ tài sản khỏi hư hỏng. Những công trình vắng chủ hộ thì lực lượng chức năng tháo dỡ tôn, khung sắt, di chyển tài sản về nơi tập kết.

 

Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực Đồng Rọ thuộc thôn Vĩnh Xuân để tiến hành biện pháp cưỡng chế. Trước đó, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Viễn thông Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã cho nhân viên đến cắt các dịch vụ điện, nước, cáp truyền hình, Internet liên quan đến các công trình bị tháo dỡ.

 

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái cho biết, tình trạng xây dựng trái phép ở thôn Vĩnh Xuân trở nên phức tạp sau khi có thông báo thu hồi đất Khu Trung tâm đô thị - hành chính của tỉnh vào tháng 10-2014. Đất trong khu vực chủ yếu là đất nông nghiệp, đìa tôm được người dân tự ý lấp, phân lô bán rồi xây nhà ở. 45 trường hợp xây dựng trái phép này chủ yếu xuất hiện từ cuối năm 2018 đến nay.

 

Dự kiến công tác cưỡng chế sẽ diễn ra đến hết ngày 26-4. Sau đó UBND xã Vĩnh Thái sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, tránh việc tái lấn chiếm xây dựng trái phép.

 

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Khánh Hòa online ghi lại tại khu vực xây dựng trái phép:

 

Lực lượng chức năng tháo dỡ các ngôi nhà bằng tôn
Lực lượng chức năng tháo dỡ các ngôi nhà bằng tôn

 

 

Một người dân thu dọn tài sản sau khi tháo dỡ nhà
Lực lượng chức năng thu dọn tài sản đến nơi tập kết

 

 

Lực lượng chức năng rà vật liệu nổ để đảm bảo an toàn trước khi cưỡng chế
Lực lượng chức năng rà vật liệu nổ để đảm bảo an toàn trước khi cưỡng chế

 

 

Vật dụng sinh hoạt của một gia đình đang chờ di chuyển sau khi ngôi nhà bằng tôn bị tháo dỡ
Vật dụng sinh hoạt của một gia đình đang chờ di chuyển sau khi ngôi nhà bằng tôn bị tháo dỡ

 

 

Người dân di chuyển những tấm tôn của nhôi nhà đã được tháo dỡ
Người dân di chuyển những tấm tôn của ngôi nhà đã được tháo dỡ

 

 

Máy múc tiến hành tháo dỡ móng các ngôi nhà trái phép để trả nguyên hiện trạng ban đầu
Xe múc tiến hành tháo dỡ móng các ngôi nhà trái phép để trả nguyên hiện trạng ban đầu

 

 

Di chuyển tôn về nơi tập kết
Di chuyển tôn về nơi tập kết

 

 

Nhà vệ sinh, vòi nước trơ trọi sau khi tháo dỡ nhà xây trái phép
Nhà vệ sinh, vòi nước trơ trọi sau khi tháo dỡ nhà xây trái phép

 

 

Ông Trần Minh Vương tự tháo dỡ ngôi nhà của mình
Ông Trần Minh Vương tự tháo dỡ ngôi nhà của mình

 

 

Người dân tự tháo dỡ tài sản
Người dân tự tháo dỡ tài sản

 

 

VĂN KỲ