Góc ảnh
03:02, 03/02/2016

Độc đáo tạo hình trái cây chưng Tết

Tết Bính Thân đã đến thật gần với người dân phố biển Nha Trang. Khắp các ngã đường phủ đầy hương sắc của các loại hoa trái mùa xuân. Điều đặc biệt, năm nay xuất hiện nhiều loại trái cây được nhà vườn đầu tư tạo dáng công phu bằng cách chạm khắc, đắp phù điêu... thành nhiều hình thù độc đáo, ấn tượng.

 

Tết Bính Thân đã đến thật gần với người dân phố biển Nha Trang. Khắp các ngã đường phủ đầy hương sắc của các loại hoa trái mùa xuân. Điều đặc biệt, năm nay xuất hiện nhiều loại trái cây được nhà vườn đầu tư tạo dáng công phu bằng cách chạm khắc, đắp phù điêu... thành nhiều hình thù độc đáo, ấn tượng.

 

k

Quả dưa hấu được đắp phù điêu hình khỉ - biểu tượng của năm Bính Thân 2016 - thu hút sự chú ý của nhiều người.

 

k

Những quả dưa đắp phù điêu các chữ "phúc", "lộc", "thọ", "tài, "lộc"... được bày bán khu vực trước Trường THCS Thái Nguyên với giá 300.000 – 350.000 đồng/ trái tùy thuộc vào trọng lượng dưa và độ khó của miếng phù điêu.  Người bán cho biết, dưa bán khá chạy. Nhiều người tỏ ra thích thú với hình ảnh lạ mắt.

 

 

k

Ngoài cách đắp phù điêu, dưa hấu đến từ các tỉnh miền Tây được khắc chữ "tài lộc", "an khang", "phú", "lộc"… cũng ấn tượng không kém, hiện đang bày bán trên đường 2/4.

  
 

k

Cặp bưởi hồ lô khắc chữ nổi “tài lộc”- biểu tượng của sức khỏe và vạn thọ, là món quà Tết độc đáo và ý nghĩa, được bán với giá 1,3 triệu đồng.

 

k

Dưa lê "thần tài" cũng là lựa chọn của người dân phố biển. Mỗi quả trung bình nặng từ 0,3- 0,5 kg. Theo người bán, dưa "thần tài" chủ yếu là để chưng Tết và thời gian chưng khá lâu, có thể lên tới 1 tháng.

 

k

Ngoài ra, Trái Phật thủ với hình dạng bàn tay Phật đến từ Hà Nội được trưng bày tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Nha Trang. 

 

k

Cặp Phật thủ được kết thành giỏ xinh xắn, mang ước vọng một năm mới an khang, thịnh vượng.

 

Như Thảo