10:11, 28/11/2022

Thỏa thuận sống riêng và chia tài sản chung của vợ chồng

Hỏi: Tôi và chồng kết hôn đã 7 năm. Chúng tôi có một con trai 5 tuổi. Do khác biệt về tính cách nên mâu thuẫn khi sống chung. Vì đứa con, chúng tôi không muốn ly hôn, nhưng thống nhất sẽ ly thân và chia tài sản chung của vợ chồng. Xin hỏi theo quy định của pháp luật, chúng tôi cần phải làm gì?


Huỳnh Thị Kim A. (TP. Nha Trang)

 

Hỏi: Tôi và chồng kết hôn đã 7 năm. Chúng tôi có một con trai 5 tuổi. Do khác biệt về tính cách nên mâu thuẫn khi sống chung. Vì đứa con, chúng tôi không muốn ly hôn, nhưng thống nhất sẽ ly thân và chia tài sản chung của vợ chồng. Xin hỏi theo quy định của pháp luật, chúng tôi cần phải làm gì?


Huỳnh Thị Kim A. (TP. Nha Trang)


Trả lời: Pháp luật Việt Nam không quy định về vấn đề ly thân. Bởi vì thực chất của ly thân là việc vợ chồng sống riêng nhưng vẫn phải thực hiện các quyền, nghĩa vụ của vợ chồng và cha mẹ đối với con cái. Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về “tình nghĩa vợ chồng” có nêu “vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc có lý do chính đáng khác”. Do đó, vợ chồng bạn thống nhất sẽ sống riêng thì không phải làm bất kỳ một thủ tục pháp lý nào cả.


Về vấn đề chia tài sản chung của vợ chồng khi hôn nhân đang còn tồn tại (nghĩa là không ly hôn) thì pháp luật cho phép thực hiện khi việc chia tài sản đó là chính đáng (không phải nhằm trốn tránh các khoản nợ đến hạn, các khoản bồi thường, các khoản thuế hoặc có ảnh hưởng đến quyền lợi của con cái, thành viên trong gia đình...). Về thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng, có thể phân chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Tài sản chung của vợ chồng là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất nên thường được chia đôi sau khi đã tính đến hoàn cảnh, công sức đóng góp của mỗi bên. Cũng cần phải lưu ý là lao động trong gia đình (nội trợ) vẫn được pháp luật coi là lao động có thu nhập.


Về thủ tục, trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì lập thành văn bản có chữ ký của cả hai và có công chứng thì mới có giá trị pháp lý. Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì nộp đơn đến tòa án để được giải quyết.


Cả hai vợ chồng đều thương con và lo cho con nên đã không đặt vấn đề ly hôn. Hi vọng sau một thời gian sống riêng và chia tài sản, hai vợ chồng sẽ suy nghĩ, bình tâm lại và quay về sống chung với nhau. Đến lúc ấy, hai vợ chồng chỉ cần làm văn bản hủy bỏ giấy phân chia tài sản trước đây và có công chứng là được.


Tiến sĩ - Luật gia Lê Xuân Thân