10:11, 16/11/2022

Cai nghiện ma túy cho người dưới 18 tuổi

Hỏi: Con trai tôi 14 tuổi bị lập biên bản về sử dụng ma túy trái phép và có kết quả xác định là nghiện ma túy. Tôi nghe nói con tôi phải ra tòa. Xin hỏi, pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?


Nguyễn Minh T. (Cam Ranh)


 

 

Hỏi: Con trai tôi 14 tuổi bị lập biên bản về sử dụng ma túy trái phép và có kết quả xác định là nghiện ma túy. Tôi nghe nói con tôi phải ra tòa. Xin hỏi, pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?


Nguyễn Minh T. (Cam Ranh)


Trả lời: Điều 33 Luật Phòng chống ma túy năm 2021 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2022) có quy định khá cụ thể về việc “Cai nghiện ma túy cho người đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi”. Ngày 24-3-2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh về trình tự, thủ tục tòa án xem xét, quyết định về việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.


Theo các văn bản nêu trên thì tòa án nhân dân cấp huyện sẽ căn cứ vào hồ sơ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến để xem xét có nên ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hay không. Nếu có đủ điều kiện và thủ tục pháp luật quy định, tòa án sẽ đưa ra quyết định đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn ngắn nhất là 6 tháng và dài nhất là 12 tháng.


Phiên họp xét quyết định được tổ chức thân thiện bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị. Phòng họp được bố trí thân thiện, an toàn. Thẩm phán được phân công tiến hành phiên họp chỉ được phép mặc trang phục hành chính của cơ quan. Các nội dung được hỏi phải bảo đảm bí mật của đời sống riêng tư và phù hợp với lứa tuổi từ 12 đến dưới 18. Cha mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị được phép tham gia phiên họp và trợ giúp người bị đề nghị...


Tiến sĩ – Luật gia Lê Xuân Thân