11:01, 12/01/2023

Giảm án cho 2 bị cáo tham gia gây náo loạn một khu vực

Tại điểm hẹn, hai nhóm hò hét; dùng nhiều loại hung khí đánh, chém, ném nhau và nẹt pô xe, tăng ga rượt đuổi nhau, gây náo loạn, ách tắc giao thông trên cầu Bình Tân.

Ngày 12-1, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho 2 bị cáo cùng phạm tội gây rối trật tự công cộng. Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Tú (sinh năm 2003, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) được giảm 4 tháng, chỉ phải chấp hành 1 năm 2 tháng tù; bị cáo Trần Thanh Hiếu (sinh năm 1999, trú phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) được giảm 3 tháng tù, chỉ phải chấp hành 2 năm 3 tháng tù.


Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, vai trò, tính nguy hiểm của các bị cáo hạn chế hơn các bị cáo không kháng cáo; bị cáo Tú phạm tội khi đang là vị thành niên; bị cáo Hiếu phạm tội với vai trò giúp sức, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên xem xét giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.  

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.


Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn từ trước nên Võ Văn Hiếu và Lương Minh Tùng hẹn tối 25-5-2020 đến khu vực cầu Bình Tân, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang để đánh nhau. Sau đó, Văn Hiếu rủ Tú và nhiều thanh niên khác đi đánh nhóm Tùng. Tùng cũng rủ Thanh Hiếu và nhiều thanh niên khác đi đánh nhóm Văn Hiếu. Tại điểm hẹn, hai nhóm hò hét; dùng nhiều loại hung khí đánh, chém, ném nhau và nẹt pô xe, tăng ga rượt đuổi nhau, gây náo loạn, ách tắc giao thông trên cầu Bình Tân. Các đối tượng liên quan khác đã bị xét xử, không kháng cáo.


T.M