10:11, 27/11/2022

Vụ thanh niên 2 xóm gây lộn ở Ninh Phước: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Hai nhóm thanh niên của 2 xóm ở thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa) gây sự, tấn công nhau trên đường và đập phá một số tài sản. Tòa cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng, nhưng chưa xem xét về hành vi đập phá tài sản. Đây là lý do cơ bản khiến bản án sơ thẩm bị tuyên hủy. 

Hai nhóm thanh niên của 2 xóm ở thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa) gây sự, tấn công nhau trên đường và đập phá một số tài sản. Tòa cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng, nhưng chưa xem xét về hành vi đập phá tài sản. Đây là lý do cơ bản khiến bản án sơ thẩm bị tuyên hủy.  

   
Thanh niên xóm gây lộn


Theo hồ sơ, thời gian gần Tết Nguyên đán năm 2018, thanh niên xóm Đình và xóm Chợ ở thôn Ninh Tịnh thường xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 15 giờ ngày 14-2-2018, nhóm thanh niên xóm Đình, trong đó có Phạm Đang, Võ Hữu Dương, Võ Công cầm theo mã tấu, đá kéo sang xóm Chợ gây sự. Thanh niên xóm Chợ nghe tin cũng kéo ra, rồi hai bên dùng đá, chai lọ ném qua lại trên đường liên thôn. Nhóm xóm Đình thấy nhóm kia đông hơn nên bỏ chạy. Nhóm xóm Chợ, trong đó có Trần Văn Thoại, Lê Xuân Hải, Nguyễn Văn Tùng, Võ Hữu Đức, Nguyễn Vinh, Lê Văn Khương, Nguyễn Thành Đạt, Hà Văn Đền, Nguyễn Văn Toàn cầm cây, đá, chai đuổi theo, khi đến nhà ông Trần Hữu Lý ở xóm Đình, nhóm xóm Chợ không thấy ai thì dùng hung khí mang theo đập, ném, làm hư hại 2 xe ôtô của ông Lý, 1 xe môtô Exciter của Dương, 1 xe môtô Exciter của ông Nguyễn Văn Tâm, 1 xe môtô Wakeup của ông Hồ Thanh Bình và 1 xe môtô Lisohaka của ông Nguyễn Chận, gây náo loạn trong thôn. Theo kết luận định giá, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 8,4 triệu đồng.

 

Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm.

Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm.


Ngày 3-6, Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa tuyên phạt 12 bị cáo cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Trong đó, 4 bị cáo: Trần Văn Thoại (sinh năm - SN 1999), Lê Xuân Hải (SN 1996), Phạm Đang (SN 1999), Võ Hữu Dương (SN 1999) cùng mức 2 năm tù; Nguyễn Văn Tùng (SN 1998) 1 năm 9 tháng tù. 7 bị cáo còn lại gồm: Đức, Vinh, Đạt, Khương, Toàn, Đền, Công bị tuyên phạt các mức án treo khác nhau. Sau đó, 5 bị cáo: Thoại, Hải, Tùng, Đang, Dương kháng cáo xin được hưởng án treo.


Có dấu hiệu bỏ lọt


Cuối tháng 9, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm vụ án trên. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vì ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng đã được xét xử, các bị cáo còn có hành vi đập, phá xe ô tô, mô tô, gây thiệt hại hơn 8,4 triệu đồng. Hành vi này có dấu hiệu của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản nhưng chưa được khởi tố, điều tra để xử lý. Luật sư bào chữa cho bị cáo Đang cũng thống nhất với đề nghị này.


Hội đồng xét xử phúc thẩm đồng ý với đề nghị trên và nhận định, quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án của cấp sơ thẩm có một số thiếu sót. Hành vi của 9 bị cáo: Thoại, Đức, Hải, Vinh, Tùng, Khương, Đạt, Đền, Toàn có dấu hiệu của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản nhưng chưa được cấp sơ thẩm xem xét, xử lý là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Vì vậy, hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa điều tra lại.


NGUYỄN VŨ