08:09, 25/09/2022

Vào tù vì đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng đối với bị cáo Lê Tấn Đạt (sinh năm 2003, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang). Tòa nhận định, mức hình phạt mà cấp sơ thẩm áp dụng đã có sự xem xét giảm nhẹ cho bị cáo; tại phiên tòa phúc thẩm không phát sinh tình tiết giảm nhẹ mới nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo.

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng đối với bị cáo Lê Tấn Đạt (sinh năm 2003, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang). Tòa nhận định, mức hình phạt mà cấp sơ thẩm áp dụng đã có sự xem xét giảm nhẹ cho bị cáo; tại phiên tòa phúc thẩm không phát sinh tình tiết giảm nhẹ mới nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo.


Theo hồ sơ, tối 15-2-2020, nhóm Nguyễn Nhật Thành mang theo nhiều loại hung khí đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm Trần Bảo Khanh. Nhóm Thành đến khu vực phường Vĩnh Thọ (Nha Trang) thì thấy Nguyễn Duy Huân (đã bị xét xử, không kháng cáo) cầm đao chờ sẵn cùng Khanh và Đạt. Hai nhóm tấn công nhau. Huân chém 3 nhát vào vai, đầu Thành; Đạt cũng nhặt hung khí đánh Thành; gây mất an ninh trật tự khu vực.


Kết luận giám định cho thấy, trước, trong, sau khi xảy ra vụ việc và hiện tại, Đạt bị bệnh động kinh, bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.


TÂM MAI