10:09, 15/09/2022

Mâu thuẫn gia đình, người bị thương, người lãnh án

Sáng 15-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phụng (sinh năm 1946, trú xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) 7 năm tù về tội giết người, bồi thường cho bị hại 143,72 triệu đồng.

Sáng 15-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phụng (sinh năm 1946, trú xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) 7 năm tù về tội giết người, bồi thường cho bị hại 143,72 triệu đồng.


Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Phụng và Nguyễn Thị Dậu là anh em ruột, sinh sống gần nhà nhau. Năm 2018, Nguyễn Văn Vinh (con rể bà Dậu) nhận đóng cho con ruột Phụng 1 bộ bàn ghế gỗ nhưng con ruột Phụng cho rằng không đảm bảo chất lượng, dẫn tới 2 gia đình mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Tối 7-1-2020, 2 gia đình lại kình cãi, xô xát. Khi thấy con trai bị đánh ngã bất tỉnh, vợ và con gái bị đánh ngã, kéo lê trên đường, bị cáo Phụng đã cầm cây đánh 1 cái vào đầu Vinh, gây thương tích 38%.


Tại phiên tòa, bị cáo chỉ thừa nhận đánh vào tay bị hại, tuy nhiên, tòa đã bác bỏ với lý do không phù hợp với các tài liệu, chứng cứ và lời khai khác.


TÂM MAI