09:09, 30/09/2022

Gây rối trật tự từ lời thách thức trên facebook

Chiều 30-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 5 bị cáo cùng trú TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cùng phạm tội gây rối trật tự công cộng do không có tình tiết mới...

Chiều 30-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 5 bị cáo cùng trú TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cùng phạm tội gây rối trật tự công cộng do không có tình tiết mới, gồm: Phạm Trương Thành Dũng (SN 1999): 3 năm tù; Nguyễn Văn Hào (SN 1989) 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thành Thiên (SN 1997) và Phạm Thanh Điền (SN 1990) cùng mức 2 năm tù; Nguyễn Trương Hữu Lợi (SN 2003): 1 năm 9 tháng tù. Tòa cũng tuyên đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với 8 bị cáo do tự nguyện rút kháng cáo. Ngoài 13 bị cáo, trong vụ án này còn có 21 bị cáo khác đã bị xét xử, không kháng cáo.

Tòa tuyên án.
Tòa tuyên án.


Theo hồ sơ, nhóm Dũng và nhóm Nguyễn Văn Cường có mâu thuẫn từ trước. Ngày 17-8-2019, Dũng lên mạng xã hội Facebook thách thức nhóm Cường đánh nhau. Cường nhận lời và kêu thêm người đi đánh nhau. Dũng cũng kể cho nhóm mình biết việc thách đánh nhóm Cường và đề nghị đánh lại. Nhóm Dũng đồng ý. 23 giờ cùng ngày, hai nhóm dùng hung khí tấn công, làm Điền thương tích 2%, Nguyễn Văn Toàn thương tích 1%, cả khu vực bị ảnh hưởng xấu về an ninh trật tự. Điền, Toàn có đơn không yêu cầu khởi tố hành vi gây thương tích cho mình, không yêu cầu bồi thường.


N.V