05:06, 20/06/2022

Giảm án cho bị cáo vô ý làm chết người

Chiều 20-6, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 6 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 1976, trú xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo Tiến chỉ phải chấp hành 1 năm 6 tháng tù về tội vô ý làm chết người.

 

Chiều 20-6, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 6 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 1976, trú xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo Tiến chỉ phải chấp hành 1 năm 6 tháng tù về tội vô ý làm chết người.


Hội đồng xét xử nhận định, cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng tái phạm đối với bị cáo là chưa chính xác. Tại phiên tòa, bị cáo lại xuất trình được tài liệu cho thấy mẹ bị cáo có công với cách mạng; cha bị cáo có nhiều thành tích tham gia xây dựng quân đội nhân dân, do đó có căn cứ chấp nhận kháng cáo.


Theo hồ sơ, Tiến là công nhân sửa chữa ô tô của một công ty ở TP. Nha Trang. Chiều 21-6-2020, sau khi sửa xong xe ô tô tải ben tại khu vực công trường xây dựng, Tiến tự điều khiển thử xe đi lên khu vực chở đá của công trường. Do thiếu quan sát, Tiến đã để xe ô tô va chạm với anh Cao Đăng Phúc là giám sát công trình đang đứng điều tiết các xe đi vào công trường chở đá, làm làm anh Phúc ngã và bị bánh xe ô tô đè lên người, tử vong tại chỗ.

 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày quan điểm tại phiên tòa phúc thẩm.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày quan điểm tại phiên tòa phúc thẩm.


Được biết, bị cáo đã có 2 tiền án về các tội: Mua bán trái phép chất ma túy và trốn khỏi nơi giam; từng bị kết án về các tội Cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản.


N.V