05:05, 17/05/2022

Bị đánh vì không đồng ý "xả trạm" thu phí

Ánh tới gặp ca trưởng giám sát ca trực Trạm BOT Ninh Xuân, yêu cầu xả trạm nếu tài xế không mua phí để tránh ồn ào.

Chiều 17-5, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Ánh (sinh năm 1996) 8 năm tù; Nguyễn Trường Xuân (anh ruột Ánh, sinh năm 1986) 7 năm tù cùng về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, do các bị hại không yêu cầu tiếp nên tòa không xét. Hai bị cáo cùng trú xã Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).


Theo cáo trạng, Ánh cho rằng Trạm BOT Ninh Xuân hạ barie thu phí đường bộ khiến nhiều xe tải kéo còi, làm vợ Ánh không nghỉ ngơi được. Tối 24-8-2020, Ánh tới gặp ông Lê Ngọc Chánh, ca trưởng giám sát ca trực trạm, yêu cầu xả trạm nếu tài xế không mua phí để tránh ồn ào. Ông Chánh không đồng ý, từ đó dẫn tới mâu thuẫn, xô xát. Thấy vậy, anh Lê Nguyên Phương, bảo vệ trạm tới can ngăn. Xuân đứng gần đó liền xông vào, cùng Ánh đánh ông Chánh và anh Phương. Trong lúc đánh nhau, Ánh đập cục đá vào đầu ông Chánh và anh Phương.

 

Hai bị cáo trước tòa.
Hai bị cáo trước tòa.


Kết luận giám định cho thấy anh Phương bị thương tích 2%; ông Chánh bị thương tích 14%. Các bị cáo đã bồi thường cho mỗi bị hại 10 triệu đồng. Được biết, bị cáo Xuân từng bị kết án về tội cố ý gây thương tích.

N.V