11:01, 11/01/2022

Tin an ninh trật tự

Tài xế xe ôm trộm tài sản của khách


Công an huyện Vạn Ninh vừa ra quyết định tạm giữ Nguyễn Nhớ (chạy xe ôm; sinh năm 1975, trú tại thị trấn Vạn Giã) để điều tra hành vi trộm cắp. Trước đó, khi chở một người khách say xỉn, thấy ông này bị té ngã xuống đường bất tỉnh, Nhớ lục soát lấy trộm điện thoại di động Iphone X, đồng hồ đeo tay (hiệu ROLEX) và 2 nhẫn vàng (tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng) rồi bỏ đi. Nhớ bán 2 nhẫn vàng được 15,1 triệu đồng còn điện thoại di động và đồng hồ thì đưa cho vợ cất giữ. Công an huyện Vạn Ninh đã thu hồi số tài sản trên.

Tài xế xe ôm trộm tài sản của khách


Công an huyện Vạn Ninh vừa ra quyết định tạm giữ Nguyễn Nhớ (chạy xe ôm; sinh năm 1975, trú tại thị trấn Vạn Giã) để điều tra hành vi trộm cắp. Trước đó, khi chở một người khách say xỉn, thấy ông này bị té ngã xuống đường bất tỉnh, Nhớ lục soát lấy trộm điện thoại di động Iphone X, đồng hồ đeo tay (hiệu ROLEX) và 2 nhẫn vàng (tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng) rồi bỏ đi. Nhớ bán 2 nhẫn vàng được 15,1 triệu đồng còn điện thoại di động và đồng hồ thì đưa cho vợ cất giữ. Công an huyện Vạn Ninh đã thu hồi số tài sản trên.


Nhóm côn đồ ra đầu thú


Qua công tác vận động, mới đây Phạm Đăng Trường (sinh năm 2000, trú tại phường Vĩnh Phước, Nha Trang), Nguyễn Tuấn Huy (sinh năm 2004, trú tại phường Vĩnh Thọ, Nha Trang) và Phạm Văn Huy (sinh 2005, trú thị trấn Cam Đức, Cam Lâm) đã đến Công an huyện Khánh Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Trước đó, tại quán nhậu tại thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, do mâu thuẫn trong lúc ăn uống, 3 thanh niên này đã đâm trọng thương anh Huỳnh Văn Sơn (sinh năm 1990, trú xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn). Công an huyện Khánh Sơn đã ra quyết định tạm giữ đối với 3 đối tượng trên.


Bắt đối tượng truy nã


Mới đây, Công an TP. Cam Ranh bắt, tạm giữ đối với Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1996, trú thôn Trà Sơn, xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh) bị truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” từ tháng 11-2020. 

   
Tuần tra bắt hàng lậu


Vừa qua, Công an thị xã Ninh Hòa phát hiện Huỳnh Thị Kiều Loan (sinh năm 1989, trú phường Ninh Hiệp) chở 5 thùng nước tẩy rửa (loại 5 lít), 100 chai giấm ăn (loại 500ml) không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ. Loan khai mình vận chuyển thuê cho Nguyễn Thị Thu Liễu (sinh năm 1972, trú phường Ninh Hiệp). Kiểm tra chỗ ở của Liễu, công an phát hiện, thu giữ thêm 30 thùng nước tẩy rửa (loại 5 lít) và 170 chai giấm ăn (loại 500ml), đều không có nhãn mác. Liễu thừa nhận không đăng ký kinh doanh và tự sản xuất số hàng hóa trên không có giấy phép.


M.H