11:12, 17/12/2021

Mang theo dao, bình xịt đi trộm xe

Vừa qua, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Trương Viết Thông (sinh năm 1985, trú xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) do không có tình tiết mới.

Vừa qua, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Trương Viết Thông (sinh năm 1985, trú xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) do không có tình tiết mới.


Theo hồ sơ, khoảng 10 giờ ngày 12-9-2020, Lê Đức Vũ (đã bị xét xử, không kháng cáo) rủ Thông cùng đi trộm cắp tài sản. Vũ chuẩn bị 1 ống tuýp, 2 thanh đoản kim loại để mở khóa và 1 bình xịt hơi cay; Thông cũng mang theo 1 con dao rồi cả hai chở nhau từ TP. Nha Trang đi theo Quốc lộ 1 ra hướng thị xã Ninh Hòa. Đến xã Ninh Ích, thấy 1 chiếc xe máy (trị giá gần 19 triệu đồng) đang dựng bên hông nhà không người trông coi, trên xe cắm sẵn chìa khóa, Thông bèn đứng ngoài đường cảnh giới để Vũ lại gần dắt trộm xe. Nhưng Vũ vừa dắt xe ra khỏi cổng thì bị một người dân ở gần đó phát hiện, tri hô bắt giữ Vũ và Thông giao cho công an.


Được biết, bị cáo Thông đã bị kết án về tội mua bán trái phép chất ma túy, chưa được xóa án tích lại tiếp tục trộm cắp tài sản nên thuộc trường hợp tái phạm.


T.M