05:09, 13/09/2021

Xác định khẩu súng người đàn ông mang theo để "thông chốt" là súng quân dụng

Chiều 13-9, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đã bàn giao đối tượng Phạm Phú Hữu Hoàng (sinh năm 1994, trú tại đường Phương Sài, phường Phương Sài) cho Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 

 

Chiều 13-9, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đã bàn giao đối tượng Phạm Phú Hữu Hoàng (sinh năm 1994, trú tại đường Phương Sài, phường Phương Sài) cho Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 
 
 
Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 2-9, Hoàng mang theo khẩu súng dài hơn 1m, đi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên đường Bến Cá, phường Phương Sài, đe dọa lực lượng chức năng địa phương đang làm nhiệm vụ tại đây. Trước sự quyết tâm của lực lượng chức năng địa phương, Hoàng không thể “thông chốt”, rồi bỏ về nhà trên đường Phương Sài chốt cửa, cố thủ.

 

Công an thu giỡ khẩu súng Hoàng sử dụng để đe doạ lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19
Công an thu giữ khẩu súng Hoàng sử dụng để đe dọa lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19
 
 
Trong đêm lực lượng chức năng phường Phương Sài, phối hợp Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) được tăng cường về địa phương phòng chống dịch, đã lập tức bao vây căn nhà, tiến hành vận động, khống chế được đối tượng. Khám xét khẩn cấp căn nhà của Hoàng, ngoài khẩu súng (loại bắn đạn hoa cải), lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều viên đạn, nỏ và cả bộ đồ nghề sử dụng ma túy của người này.
 
Ngay trong rạng sáng 2-9, Hoàng đã bị Công an TP. Nha Trang bắt khẩn cấp. Sau đó, Công an TP. Nha Trang đã tiến hành trưng cầu giám định khẩu súng nêu trên là súng quân dụng.
 
Thành Long