06:09, 05/09/2021

Ninh Hòa: Một dân quân trực chốt bị tấn công

Ngày 5-9, ông Hà Văn Trai - Bí thư Đảng ủy xã Ninh Trung (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết, liên quan đến vụ việc ông Trần Văn Lành, dân quân trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 bị tấn công bằng dao, sau khi điều trị vết thương, sức khỏe ông Lành đã ổn định và trở về nhà. Hồ sơ vụ việc đã được Công an xã chuyển lên Công an thị xã Ninh Hòa thụ lý giải quyết. 
 

Ngày 5-9, ông Hà Văn Trai - Bí thư Đảng ủy xã Ninh Trung (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết, liên quan đến vụ việc ông Trần Văn Lành, dân quân trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 bị tấn công bằng dao, sau khi điều trị vết thương, sức khỏe ông Lành đã ổn định và trở về nhà. Hồ sơ vụ việc đã được Công an xã chuyển lên Công an thị xã Ninh Hòa thụ lý giải quyết. 
 
 
Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 2-9, ông Nguyễn Xuân Toàn (sinh năm 1996, thường trú thôn Phú Bình, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa) lưu thông qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch thôn Phú Văn, xã Ninh Trung thì lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra, nhưng ông Toàn không xuất trình được. Thấy ông Toàn mang theo 1 con dao dắt sau lưng quần, ông Trần Văn Lành và ông Lại Nhân Trọng (đoàn viên thanh niên) đã yêu cầu ông Toàn bỏ con dao xuống nhưng ông Toàn không chấp hành mà còn rút dao ra đe dọa. Ông Lành từ phía sau ôm, khống chế ông Toàn thì bị ông này dùng dao cắt vào cánh tay trái.
 
Nhận được tin báo, UBND xã Ninh Trung đã chỉ đạo Công an xã đưa đối tượng Toàn đến Trạm Y tế xã để test nhanh Covid-19 và có kết quả âm tính. Sau đó, đưa đối tượng về UBND xã làm việc để củng cố hồ sơ ban đầu, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
 
 
THÁI THỊNH