12:08, 13/08/2021

Liên tục đốt tài sản của người dân

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa để làm thủ tục đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quách Khang (sinh năm 1995, trú xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh)) về tội hủy hoại tài sản.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chuyển hồ sơ truy tố sang Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa để làm thủ tục đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quách Khang (sinh năm 1995, trú xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh) về tội hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 4-3-2020, Khang chạy xe máy đến một điểm kinh doanh trò chơi giải trí ở xã Vạn Thắng. Thấy không có người trông coi, Khang đến khu nhà banh, bật lửa ga đốt cháy nhiều đồ chơi, vật dụng, gây thiệt hại gần 24 triệu đồng. Sau đó, Khang đến cơ sở thu mua phế liệu ở cùng xã, đốt cháy đống phế liệu, gây thiệt hại gần 22 triệu đồng. Cùng đêm đó, Khang còn đốt cháy mái lợp và một số đồ đạc ở một tiệm bánh mì; đốt cháy 75kg phế liệu tại một cơ sở thu mua phế liệu khác; đốt cháy 3 ki ốt liền kề nhau, khiến các chủ ki-ốt thiệt hại khoảng 360 triệu đồng.

Với cách thức tương tự, từ ngày 20-7-2019 đến 4-3-2020, tại khu vực xã Vạn Thắng và thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh), Khang đã gây ra 9 vụ cháy với tổng giá trị thiệt hại gần 572 triệu đồng.

Được biết, quá trình điều tra, Khang đã bồi thường được gần 39 triệu đồng; những người bị hại không yêu cầu Khang tiếp tục bồi thường và có đơn bãi nại.

N.V