11:06, 09/06/2021

Làm mất vệ sinh chung còn tấn công hàng xóm

Sáng 9-6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Đặng Minh Lộc (sinh năm 1983, trú xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 9 năm tù về tội giết người, bồi thường 30 triệu đồng cho người bị hại.
 

Sáng 9-6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Đặng Minh Lộc (sinh năm 1983, trú xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 9 năm tù về tội giết người, bồi thường 30 triệu đồng cho người bị hại.
 
 
Trước đó, Lộc và anh Nguyễn Thanh Hội ở trọ cùng khu nhà. Ngày 9-4-2020, Lộc và anh Hội mâu thuẫn về việc Lộc nuôi gà gây mất vệ sinh chung và Lộc can thiệp khi vợ chồng anh Hội cãi nhau. Ngày 10-4-2020, anh Hội đi sang phòng trọ của Lộc để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Nghe anh Hội gọi, Lộc liền cầm cây sắt xông ra, đánh vào đầu anh Hội liên tiếp. Anh Hội giơ tay đỡ và bị thương vào đầu, tay với tỷ lệ 12%. 
 
 
Bị cáo Đặng Minh Lộc.
Bị cáo Đặng Minh Lộc.
 
 
Được biết, bị cáo từng 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp và sử dụng trái phép chất ma túy; từng bị đưa vào cơ sở chữa bệnh do nghiện ma túy.
 
 
N.V